Bố bóp cổ con đẻ đến chết

Sau 3 ngày bỏ nhà đi lang thang, đến cơn thèm thuốc mà không có tiền, Cường về nhà xin tiền bố. Người bố này thay vì cho con tiền đã bóp cổ con đến chết.

Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an TP. Hà Nội, phối hợp công an quận Đống Đa điều tra vụ bố giết chết con đẻ. Cơ quan điều tra đã bắt Võ Tuấn Dũng (SN 1949, ở 17 nghách 39/7 tổ 122 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) về tội giết người.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Võ Tuấn Cường (SN 1978, ở 17 nghách 39/7 tổ 122 Hào Nam, Ô Chợ Dừa), là đối tượng tù tha về tháng 5/2012, nghiện hút. Cường là con trai Võ Tuấn Dũng. Sau khi bỏ nhà đi 3 ngày, đến 22h ngày 31/5, Cường về nhà gọi cửa. Ông Võ Tuấn Dũng ra mở cửa. Cường xin tiền ông Dũng. Ông Dũng không cho. Cường dùng khoá cửa đánh bố. Ông Dũng tránh được, giật khoá đánh liên tiếp vào đầu, bóp cổ Cường đến chết.

Sau khi xuống tay với chính đứa con đẻ, ông Dũng đã đến công an phường đầu thú.

Hiện, công an quận đang tiếp tục điều tra, giải quyết để sớm đưa vụ việc ra xét xử trước pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Dân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN