Bịt mặt xông vào nhà dân cướp vàng

Sự kiện: Tin pháp luật

Chiều 28/2, Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ cướp táo tợn xảy ra vào đêm 27/2 tại thị trấn huyện lỵ Cam Lộ.

Bịt mặt xông vào nhà dân cướp vàng - 1

Nạn nhân Thủy và hiện trường xảy ra vụ cướp vàng, tiền táo tợn đêm 27/2. ẢNH: H.T

Nạn nhân là bà Lê Thị Thu Thủy (SN 1953, ở khu phố 2, thị trấn Cam Lộ). Nạn nhân Thủy kể, vào quãng 21h đêm 27/2, bà đang xem ti vi thì có 4 thanh niên, 3 nam 1 nữ, mặc đồ đen bịt kín mặt ập vào nhà. 

Hai đối tượng cầm dao gí vào cổ bà Thủy khống chế, một đối tượng đứng canh ở hành lang phòng khách, đối tượng còn lại là nữ lột toàn bộ nữ trang lắc, dây chuyền, nhẫn đeo trên người bà. 

Tổng cộng là 1,4 lượng vàng. Nữ cướp này còn khống chế buộc bà giao chìa khóa phòng ngủ, rồi mở cửa lấy thêm 1,8 lượng vàng để dưới nệm phòng ngủ cùng 30 triệu tiền mặt.

Nạn nhân Thủy cho hay, lúc bọn chúng ập vào, bà sợ quá không thể nào mở miệng được, chỉ lập cập lấy tay chỉ mà thôi. 

Mãi tới khi 4 tên cướp ra khỏi nhà, bà mới định hồn gọi người thân nhà bên cạnh và đi báo công an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Thành (Tiền Phong)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN