Bình Dương: Nam thanh niên cầm vật giống súng cướp ngân hàng

Sự kiện: Tin pháp luật

Thanh niên dùng vật giống súng đe dọa nhân viên ngân hàng để cướp tiền. Đây là lần thứ 2 phòng giao dịch này bị cướp.

Đến chiều 28-3, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương và Công an huyện Bàu Bàng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai kẻ cướp phòng giao dịch của ngân hàng BIDV.

Phòng giao dịch này đã từng bị cướp mất gần 500 triệu vào cuối năm 2021. Ảnh: LÊ ÁNH

Phòng giao dịch này đã từng bị cướp mất gần 500 triệu vào cuối năm 2021. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày một thanh niên bịt khẩu trang chạy vào phòng giao dịch của ngân hàng BIDV nằm trên quốc lộ 13 ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương.

Khi vào bên trong, người này bất ngờ rút ra một vật giống súng đe dọa nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền.

Khi người này đang đợi lấy tiền thì bị bảo vệ và nhân viên ngân hàng lao vào khống chế bắt giữ.

Trước đó, ngày 28-12-2021 ngân hàng này cũng từng một lần bị cướp mất số tiền gần 500 triệu đồng.

Tuy nhiên, tên cướp đã bị lực lượng công an bắt giữ sau hơn 2 giờ gây án. Tên cướp bị bắt được xác định là Trần Văn Hùng (31 tuổi, HKTT tại xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng).

Do thua tiền cá độ bóng đá, nên tên này làm liều dùng một khẩu súng giả (súng sử dụng làm quẹt ga) và lấy một cục sạc dự phòng, ba cục pin, dùng băng keo đen quấn bên ngoài để giả làm bom để đe dọa nhân viên ngân hàng cướp tiền.

Nguồn: [Link nguồn]

Cướp ngân hàng mua ”siêu xe”, thanh niên còn hào phóng cho tài xế taxi 100 triệu

Sau khi đưa bạn gái 1,3 tỷ đồng, Nam còn hào phóng cho tài xế taxi 100 triệu khi thuê người này chở đến phòng trọ ở Vĩnh Phúc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Ánh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN