Bị truy nã, “chui” vào bệnh viện… ngủ

Đang bị CA tỉnh Quảng Bình truy nã toàn quốc, Phạm Tuấn Anh “chui” vào BV TƯ Huế ngủ thì bị bảo vệ đưa vào tầm nghi vấn, bắt giao CA phường.

Ngày 31.12, ông Phan Thanh Hải- Trưởng phòng bảo vệ BV TƯ Huế- cho biết, bảo vệ BV vừa bàn giao đối tượng đang bị truy nã toàn quốc Phạm Tuấn Anh (SN 1985, trú tại xã Hoà Trạch, huyện Bố Trạch Quảng Bình), cho CA P. Vĩnh Ninh (TP. Huế , Thừa Thiên- Huế).

Trước đó- 2h sáng ngày 26.12, bảo vệ BV TƯ Huế tuần tra cơ quan, phát hiện thanh niên nhiều nghi vấn trà trộn, ngủ cùng người nhà bệnh nhân tại khu vực hậu phẫu B của BV.

Tiếp xúc, thanh niên này nhận đang chăm sóc người nhà nằm điều trị tại Khoa tim mạch. Nghi ngờ, tổ bảo vệ xác minh nhưng không có bệnh nhân như lời thanh niên này nói.

Được mời về phòng bảo vệ, thanh niên này khai tên là Phạm Tuấn Anh- đang theo học tại Trường ĐH Khoa học Huế, thuê nhà trọ tại 19 Trần Thúc Nhẫn. Do gia đình chưa kịp chuyển tiền trả tiền phòng trọ, bị chủ phòng đuổi nên vào BV tá túc qua ngày.

Trước lời nói chứa nhiều uẩn khúc, Phạm Tuấn Anh được bàn giao cho CA phường Vĩnh Ninh. Tại đây, Phạm Tuấn Anh khai đang bị CA tỉnh Quảng Bình truy nã toàn quốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Khoa (Lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN