Bị truy đuổi, cướp nhảy kênh chết đuối

Bị người dân phát hiện, truy đuổi và chặn hai đầu, tên cướp đã lao xuống kênh hòng trốn thoát nhưng đã bị đuối nước tử vong.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 14/1 tại kênh Thanh Đa (phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Khoảng 20 giờ 10 phút ngày 14/1, trên đường Tầm Vu hướng từ cầu Kinh về cầu Bình Triệu, 2 tên cướp áp sát và giựt giỏ xách, đạp thiếu nữ chạy xe máy cùng chiều. Cú đạp mạnh khiến thiếu nữ bị té xuống đường bất tỉnh và được chuyển đi cấp cứu ngay sau đó. 2 kẻ cướp cũng bị mất lái và ngã xuống đường.

Lúc này, nhiều người dân phát hiện vụ việc liền tri hô. 2 tên cướp nhanh chóng đứng dậy và trốn chạy nhưng bị rất nhiều người truy đuổi. Một tên bị bắt khi bỏ chạy không xa. Tên còn lại tiếp tục cố trốn chạy.

Anh Lê Nguyễn Anh Thái, một người dân sống tại đây cho biết: “Tên cướp còn lại truy đuổi sát sao nên chạy liều vào công viên phía bờ kênh. Bị chặn hai đầu, tên cướp lao mình xuống dòng kênh Thanh Đa và cố gắng bơi ngược vào bờ. Lúc này, bà con đưa khúc gỗ để kéo tên cướp vào nhưng do nước chảy xiết đã cuốn trôi tên cướp đi nơi khác”.

Ngay sau đó, lực lượng Cứu hộ Cứu nạn của Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã tiến hành lặn và vớt xác tên cướp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN