3 mẹ con bị cướp, sát hại: lấy nhầm vàng giả?

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ giết người, cướp vàng nghiêm trọng xảy ra tại Phú Quốc, Kiên Giang. Liên quan đến vụ việc này, có thông tin cho rằng, hung thủ đã cướp nhầm vàng giả.

Vụ cướp táo tợn trên xảy ra tại nhà chị Nguyễn Thị Thi (SN 1980, trú tại xã Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang).

Khi chị Thi cùng 2 con đang ngủ thì bị kẻ xấu tấn công. Theo đó, toàn bộ số nữ trang gồm: 2 nhẫn 10 chỉ vàng 24K, 12 vòng ximen vàng 18K, một dây chuyền vàng 24K, tổng cộng gần 4 lượng vàng của nạn nhân đã bị hung thủ lấy mất.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của báo Sài Gòn Giải Phóng, do chị Thi đang trong tình trạng nửa mê, nửa tỉnh, nên lời khai của chị trước cơ quan công an có nhiều điểm chưa rõ. Trong đó có tình tiết chị Thi cho rằng, toàn bộ số nữ trang bị cướp là vàng giả.

3 mẹ con bị cướp, sát hại: lấy nhầm vàng giả? - 1

Căn nhà nơi xảy ra vụ cướp.(ảnh: Dân Việt)

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 2 giờ sáng 25/9, trong lúc chị Thi cùng 2 con là Nguyễn Chí Cường (SN 2003) và Nguyễn Chí Đại (SN 2006), đang ngủ trong nhà thì bị kẻ xấu tấn công.

Lúc này chị nghe tiếng động nên giật mình thức giấc. Người phụ nữ này chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen chụp chiếc chăn vào đầu mình rồi bị hắn dùng vật chọn đâm liên tiếp vào đầu, mặt cho đến khi chị bất tỉnh.

Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, chị Thi tỉnh lại và đã gọi điện thoại cầu cứu người thân.

Ba mẹ con chị Thi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc cấp cứu. Chị Thi nhập viện trong tình trạng bị thương nặng với rất nhiều vết đâm, chém ở vùng đầu.

Cháu Đại bị hôn mê, riêng cháu Cường đã tử vong trước đó do vết thương quá nặng

Hiện vụ việc đang được công an huyện Phú Quốc khẩn trương điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Lan tổng hợp (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN