Bị lộ chuyện ngoại tình, “bồ nhí” phải trả lại cho “chính thất” hơn 13 tỷ

Sự kiện: Tin pháp luật

Phát hiện chồng ngoại tình trong suốt 14 năm và còn có con riêng, người vợ quyết định khởi kiện, đòi lại số tiền mà chồng đã chu cấp cho nhân tình.

Ảnh: Phát hiện chồng ngoại tình suốt nhiều năm, người phụ nữ đã kiện đòi nhân tình trả lại số tiền được chồng cô chu cấp. (Ảnh minh họa)

Vụ kiện gây chú ý

Vụ việc diễn ra ở Liêu Ninh, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của dư luận thời gian vừa qua.

Theo hồ sơ của tòa án, một người phụ nữ họ Li đã đâm đơn kiện một cô gái khác có biệt danh Xiaoxia nhằm yêu cầu  cô này trả lại số tiền 3,79 triệu nhân dân tệ (hơn 13 tỷ đồng) mà chồng của Li đã chu cấp cho trong suốt 14 năm qua.

Li và người chồng họ Wang kết hôn từ năm 1991. Hai năm trước, Li phát hiện chồng mình gửi tiền cho Xiaoxia nên nảy sinh nghi ngờ. Sau khi tìm hiểu, cô biết được người chồng 31 năm của mình đã ngoại tình từ năm 2008. Đôi nhân tình thậm chí còn có một con chung 10 tuổi.

Bị vợ chất vấn, Wang thừa nhận mối quan hệ của mình với Xiaoxia và cả đứa con riêng. Ngoài các khoản chu cấp bằng tiền mặt, Wang còn mua nhiều tài sản giá trị cho người tình như nhà cửa và xe hơi.

Trước tòa, Xiaoxia khai rằng cô cũng là nạn nhân, khi Wang nói dối cô rằng anh đã ly hôn. Cô gái này cho biết từng nhiều lần thúc giục Wang kết hôn chính thức, nhưng người đàn ông liên tục trì hoãn bằng nhiều lý do khác nhau.

Mối quan hệ bất chính

Tòa án địa phương kết luận rằng Wang đã chuyển 1,47 triệu nhân dân tệ (hơn 5 tỷ đồng) cho Xiaoxia từ năm 2013 đến năm 2020. Ngoài khoản tiền này, Wang còn mua 2 căn hộ cho nhân tình lần lượt vào năm 2012 và năm 2014 với tổng giá trị 1,45 triệu nhân dân tệ (hơn 5 tỷ đồng). Năm 2013, Wang mua cho Xiaoxia một chiếc ôtô trị giá 870.000 nhân dân tệ (gần 3 tỷ đồng).

Trong đơn kiện, Li yêu cầu người phụ nữ quan hệ bất chính với chồng mình trả lại 3,79 triệu nhân dân tệ.

Trong phán quyết, tòa án nhấn mạnh rằng dù là vợ hay chồng thì cũng đều không được sử dụng tài sản chung của hai người mà không có sự đồng ý của bên còn lại. Tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân thuộc về cả hai vợ chồng. Vì vậy, Wang đã vi phạm các quyền lợi của Li. Ngoài ra, mối quan hệ của anh ta với Xiaoxia là bất ch ính, đi ngược lại “thuần phong mỹ tục” và không được pháp luật bảo vệ.

Xiaoxia lập luận rằng số tiền mà Wang đưa cho mình được dùng để nuôi dạy con trai của họ. Tuy nhiên, vụ kiện này liên quan đến quyền sở hữu tài sản chứ không phải về quyền cấp dưỡng cho con. Xiaoxia có quyền đệ trình một vụ kiện riêng để kiện Wang và đòi tiền cấp dưỡng, nuôi nấng con trai của họ.

Phán quyết cuối cùng của tòa án là Xiaoxia phải lập tức trả lại cho người vợ hợp pháp của Wang số tiền 3,79 triệu nhân dân tệ. Đây là khoản tiền mà Wang đã chu cấp cho Xiaoxia trong hơn 14 năm qua.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị gái trẻ chế giễu ngoại hình, người đàn ông gây tội ác kinh hoàng

Cô gái trẻ không biết rằng những lời nói, hành vi lăng mạ của mình mỗi ngày đã khiến sự giận giữ trong lòng nam đồng nghiệp lớn thêm mặc dù bên ngoài anh ta luôn im lặng,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Asiaone) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN