Bị bố tố ăn trộm, giết con 6 tuổi để trả thù

Do trước đây bị gia đình bé tố cáo trộm cắp nên y căm tức và ném cháu xuống giếng.

Sáng 19/9/2012, phát hiện cháu Rah Lan Un (SN 2006), trú tại làng Hố Lang, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai tối hôm trước không về nên gia đình và dân làng đi tìm. Đến 6 giờ sáng 20/9, mọi người phát hiện xác cháu Un nổi lên mặt nước trong chiếc giếng ở rẫy cà phê của gia đình ông Kpă Moyo (làng Hố Lang, xã Chư Pơng) và vội đưa xác lên bờ.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi. Bác sĩ pháp y kết luận nạn nhân chết bởi “nghẽn hô hấp do ngạt nước”. Qua xác minh bước đầu, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh, Công an huyện Chư Sê nhận định cháu Un rơi xuống giếng đuối nước tử vong nhưng có dấu hiệu nghi vấn bị hãm hại. Qua sàng lọc đối tượng nghi vấn, tổ công tác thấy nổi lên Rah Lan Mõ (SN 1990), trú tại làng Hố Lang có nhiều dấu hiệu liên quan đến vụ án. Với sự tác động của cơ quan Công an, sáng 23/9/2012, Rah Lan Mõ được người nhà đưa đến Công an xã Chư Pơng tự thú và khai nhận đã gây nên cái chết của cháu Un.

Theo lời khai của Rah Lan Mõ và qua điều tra xác định, khoảng 12 giờ ngày 18/9/2012, Mõ rủ các cháu: Rah Lan Un (SN 2006), Rah Lan Thên (SN 2005) và Rah Lan Thăng (SN 2008), đến vườn nhà ông Rah Lan Chí (trú cùng làng, là bác ruột của Mõ) để chặt mía và hái trái cây ăn. Sau đó, tất cả xuống tắm tại giọt nước của làng rồi giải tán. Khoảng 17 giờ cùng ngày, trên đường ra rẫy chăm sóc cà phê, Rah Lan Mõ thấy cháu Un đang đứng chơi một mình gần giếng nước trong rẫy cà phê của gia đình ông Kpă Moyo. Do trước đây đã có lần gia đình Un phát hiện và tố cáo Mõ trộm cắp vặt nên làng đưa ra kiểm điểm. Căm tức vì chuyện cũ nên Mõ nảy sinh ý đồ trả thù. Hắn bất ngờ lao tới từ phía sau ôm ngang người khống chế cháu Un và ném xuống giếng, sau đó bỏ về nhà. Hành vi giết người của đối tượng đã bị Cơ quan Điều tra nhanh chóng vạch trần.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Rah Lan Mõ về hành vi giết người và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để đề nghị xử lý đối tượng này theo quy định pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Khiết (Gialai Online)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN