Bị bạn nhậu đánh hội đồng, thanh niên rút dao đâm điên loạn làm 3 người nhập viện

Sự kiện: Tin ngắn

Bị hai bạn nhậu hợp sức đuổi đánh, Phúc rút dao đâm 2 bạn nhậu bị thương, nhân viên quán bia can ngăn cũng bị Phúc đâm vào ngực.

Bị bạn nhậu đánh hội đồng, thanh niên rút dao đâm điên loạn làm 3 người nhập viện - 1

Đối tượng Nông Văn Phúc.(Ảnh Hưng Anh)

Ngày 5/9, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra công an quận đang tạm giữ Nông Văn Phúc (SN 1991, trú tại xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra làm rõ hành vi đâm 3 người nhập viện.

Theo điều tra, tối 3/9, Phúc cùng hai người cùng khu trọ là anh Hà, anh Khương rủ nhau đi uống bia tại một quán ăn ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ngồi nhậu tới khoảng 22h15 cùng ngày, Phúc xảy ra mâu thuẫn với anh Hà và anh Khương dẫn đến chửi bới, thách thức nhau. Sau đó, cả nhóm kéo nhau ra trước cửa quán đánh nhau. Anh Hà túm cổ áo và đấm vào mặt Phúc.

Phúc bỏ chạy thì bị anh Hà và anh Khương đuổi theo dùng chân, tay đấm, đá. Bị hai bạn rượu đánh hội đồng, Phúc con rút con dao ở trong túi quần đâm vào cánh tay và đùi anh Khương.

Thấy anh Khương bị đâm, anh Hà liền cầm hai bóng đèn tuýp ở ven đường vụt vào lưng Phúc. Lập tức, Phúc quay lại dùng dao đâm thẳng vào ngực anh Hà. Chứng kiến nhóm khách hỗn chiến, anh Triệu (nhân viên quán bia) đã tới can ngăn cũng bị Phúc dùng dao đâm gây thương tích vùng ngực và bụng.

Gây án xong, Phúc bỏ chạy nhưng bị người dân và Công an phường Cổ Nhuế 2 bắt giữ. Anh Hà, anh Khương và anh Triệu được đưa tới Bệnh viện E và Bệnh viện 19/8 Bộ Công an để cấp cứu. Do bị đâm thấu tim nên anh Hà phải mổ cấp cứu.

Hết phòng hát, người đàn ông rút dao đâm chết chủ quán

Quán đông khách, không còn phòng hát thì xảy ra mâu thuẫn giữa các khách, ông chủ quán đứng ra giải quyết thì bị đâm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Tuấn ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN