Bí ẩn xác người ở nhà trọ: Bắt nghi phạm

Kẻ bị tình nghi gây ra cái chết của người đàn ông sống độc thân trong ngôi nhà trọ tại Hà Nội vừa bị cảnh sát bắt giữ.

Hôm nay (24/6), Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - Công an TP. Hà Nội) bắt được nghi phạm sát hại người đàn ông đang sống một mình trong ngôi nhà trọ. Kẻ bị bắt là Đặng Nam Cường (SN 1982, quê Triệu Xuân, Thanh Hóa).

Trước đó, ngày 22/6, tại một ngôi nhà trọ thuộc ngõ Trại Cá (phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), anh Nguyễn Vũ Vỹ (40 tuổi, quê ở Hải Phòng) được phát hiện đã chết với nhiều vết bầm tím trên đầu.

Sáng cùng ngày, người thân của anh Vỹ nhiều lần cố gắng gọi điện thoại cho anh không được. Linh cảm chuyện chẳng lành, gia đình cử người tới phòng anh đang thuê trọ. Tại đây, người thân bàng hoàng khi phát hiện anh Vỹ đã bị sát hại.

Bí ẩn xác người ở nhà trọ: Bắt nghi phạm - 1

Anh Vỹ đã được đưa về quê mai táng (ảnh: Dân Việt).

Khám nghiệm bước đầu cho thấy, anh Vỹ bị đánh vào vùng đầu làm nứt hộp sọ gây tử vong. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 1 xe máy, 1 máy tính và 1 điện thoại di động của nạn nhân biến mất.

Anh Vỹ đang sống ly thân nên đến đây thuê phòng trọ ở một mình.

Sau hơn 1 ngày, cơ quan công an đã bắt được nghi phạm là một lao động tự do tên Đặng Nam Cường. Cường bị bắt khi đang lẩn trốn tại Cẩm Giàng, Hải Dương. Bước đầu xác định, đây là một vụ giết người cướp tài sản. Hiện Cường đã được đưa về Phòng PC45 (Hà Nội) để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN