Bắt nữ đại gia bất động sản lớn ở Vũng Tàu

Sáng 21/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam bà Ngô Minh Phượng, 55 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc An Khang (số 115 N đường Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng với việc bắt bà Phượng, Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Vũ Quốc Tuấn, 45 tuổi, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) TP Vũng Tàu về hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Khoảng 9h ngày 21/2, một tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48), Bộ Công an đã đến nhà riêng của bà Ngô Minh Phượng tại 563/51 đường Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bà Phượng.

Việc khám xét nơi ở của bà Phượng kéo dài đến 12h trưa cùng ngày. Sau đó, bà Phượng được xe của C48 đưa đến Công an phường Nguyễn An Ninh hoàn tất một số thủ tục tố tụng. Khoảng 12h30, bà Phượng được đưa về trại tạm giam của Bộ Công an tại TP.Hồ Chí Minh.

Bắt nữ đại gia bất động sản lớn ở Vũng Tàu - 1

Bà Ngô Minh Phượng (đi đầu tiên) được dẫn ra xe của cơ quan điều tra.

Ở một hướng khác, khoảng 9h30 sáng 21/2, một tổ công tác của C48 đến trụ sở Phòng TN-MT TP Vũng Tàu để làm việc với ông Vũ Quốc Tuấn. Tại đây, các cán bộ của C48 đã làm việc với ông Tuấn đến 11h30, sau đó đưa ông này về nhà riêng tại số 43/2 đường Phạm Ngọc Thạch, phường 9, TP Vũng Tàu thực hiện khám xét. Đến gần 13h, cơ quan công an thực hiện xong việc khám xét nhà ông Tuấn.

Thông tin ban đầu cho biết, việc ông Vũ Quốc Tuấn và bà Ngô Minh Phượng bị bắt giam do bị xác định liên quan đến dự án Trung tâm Thương mại và khu nhà ở cao cấp (Metropolitan) tại đường 51B, phường 11, TP Vũng Tàu, do Công ty CP Địa ốc An Khang làm chủ đầu tư.

Bắt nữ đại gia bất động sản lớn ở Vũng Tàu - 2

Ông Vũ Quốc Tuấn bị dẫn giải từ nhà riêng ở số 43/2 Phạm Ngọc Thạch, TP Vũng Tàu ra xe công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, với chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc An Khang, bà Ngô Thị Minh Phượng đã chỉ đạo nhân viên huy động và sử dụng vốn trái phép, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng mua đất.

Số tiền vốn Công ty CP Địa ốc An Khang huy động của khách hàng lên đến 390 tỉ đồng. Còn ông Vũ Quốc Tuấn đã có hành vi sai trái khi xác định vị trí đất của dự án để tính thuế cho Công ty CP địa ốc An Khang, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Trong vụ này, ông Nguyễn Quốc Trung, Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Vũng Tàu cũng bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái..., song được tạm thời cho tại ngoại.

Việc khởi tố, bắt giam trên đã làm rúng động giới bất động sản Bà Rịa Vũng Tàu do Công ty CP Địa ốc An Khang của bà Phượng đang là chủ đầu tư nhiều dự án địa ốc lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Hùng (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN