Lâm Đồng: Bắt nhóm điều hành đường dây mại dâm

Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng Bùi Hữu Hoàng (thường gọi là Nị, SN 1990, trú P.Lộc Phát - Bảo Lộc), Nguyễn Thanh Trúc (SN 1987, trú P.Lộc Tiến - Bảo Lộc) và Tạ Ngọc Diễn Hằng (SN 1987, trú TP Đà Lạt - Lâm Đồng) để điều tra làm rõ tội danh môi giới mại dâm.

Bắt quả tang cặp đôi mua bán dâm

Bắt quả tang cặp đôi mua bán dâm

Thông tin được biết, sau thời gian theo dõi từ nguồn tin tố giác, tối 6/10, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Bảo Lộc phối hợp Công an phường 2 kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường Lý Thường Kiệt (phường 2). Tại đây, lực lương chức năng phát hiện tại 3 phòng trong khách sạn này có 3 cặp nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Căn cứ lời khai của các đối tượng liên quan cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác, Công an TP Bảo Lộc bắt khẩn cấp 3 đối tượng trên, khi họ cùng trú ngụ tại một căn nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, P.2, TP Bảo Lộc, để điều hành môi giới mai dâm, lấy phần trăm từ những người bán dâm.

Làm việc với công an, 3 đối tượng khai nhận, lập nhóm để hành nghề môi giới mại dâm trên địa bàn TP Bảo Lộc. Trúc, Diễm, Hoàng sử dụng mạng xã hội lập nhóm kín rồi tuyển gái bán dâm. Hoàng làm trưởng nhóm có nhiệm vụ tuyển gái bán dâm rồi phân công Trúc, Hằng điều hành, thu phần trăm.

Khi có khách, Trúc và Hằng sẽ điều gái bán dâm đến phục vụ với giá 3 triệu đồng/lượt, còn qua đêm 6 triệu đồng. Nhóm môi giới sẽ lấy tiền công 1 triệu đồng, trong đó Hoàng hưởng 50%, Hằng và Trúc chia nhau 50% còn lại.

Cơ quan điều tra cũng đang tạm giữ và làm việc với các cô gái bán dâm và khách mua dâm để làm rõ vụ án, xử lý vụ việc theo pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Tú ông nuôi thiếu nữ 16 tuổi bán dâm

Treo biển quảng cáo cà phê, song Hoàng Văn Báu (Thái Nguyên) đã nuôi 7 gái bán dâm, trong đó người ít tuổi nhất mới 16 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh ([Tên nguồn])
Tệ nạn mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN