Bắt người cầm đầu quay phim, tống tiền CSGT

Ngày 24/4, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) - Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ Ngô Quốc Bảo (trú Đà Nẵng) khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Bảo là người cầm đầu trong vụ tống tiền CSGT. Bảo được di lý về Huế để phục vụ điều tra.

Trước đó, ngày 19/4/2010, Bảo và Đinh Ngọc Trung (trú TP.HCM), Trương Quốc Vũ và Huỳnh Ngọc Thọ (cùng trú Đà Nẵng) đã dùng máy quay phim quay lại hình ảnh Tổ tuần tra kiểm soát giao thông số 2 - Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang làm nhiệm vụ.

Sau đó, nhóm này thuê xe ôm đưa USB có chứa hình ảnh trên cho nhóm công an, ra giá 200 triệu đồng để bỏ qua. Sau khi thương lượng, hai bên thống nhất 120 triệu đồng. Vụ việc bị phát hiện, Trung, Vũ, Thọ bị bắt. Riêng Bảo lẩn trốn nên cơ quan công an đã phát lệnh truy nã.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Viết Long (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN