Bắt nam thanh niên cưỡng đoạt xe của học sinh

Bị bé trai 11 tuổi từ chối chở đi mua xăng, Mạnh đã hất em nhỏ này ra khỏi xe rồi chở nạn nhân đến một con hẻm để đe dọa.

Ngày 14/11, cơ quan CSĐT công an TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tạm giữ Hoàng Hữu Mạnh (17 tuổi, ở phường Kim Dinh, TP Bà Rịa) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 17/10, Huỳnh Tấn Trường (19 tuổi) đi xe máy chở Mạnh đến trước khu vực trường tiểu học Trần Đại Nghĩa để cưỡng đoạt tài sản của các em học sinh. Phát hiện em Nguyễn Văn Khánh (11 tuổi) đi xe đạp hiệu Martin đến trường, Mạnh nhảy ra yêu cầu học sinh này chở về nhà lấy tiền để đổ xăng.

Bị Khánh từ chối, Mạnh đã hất em nhỏ này ra khỏi xe rồi chở nạn nhân đến một con hẻm để đe dọa. Sợ bị đánh, Khánh đã để chúng chiếm đoạt chiếc xe.

Qua điều tra, công an đã làm rõ và bắt giữ Mạnh. Riêng Trường đã bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, Mạnh khai, với thủ đoạn trên bọn chúng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản khác của các em học sinh. Tài sản có được, chúng mang đi bán lấy tiền ăn tiêu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hội An- Kiều Ngân (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN