Bắt khẩn cấp người đập phá ô tô vì thấy đậu chướng mắt

Sự kiện: Tin nóng

Đi nhậu về Thọ thấy ô tô đậu cạnh nhà chướng mắt nên đã dùng gậy đập hư hỏng. Thọ sau đó bị Công an TP Thủ Đức bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp.

Ngày 1-8, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Phước Thọ để điều tra về tội cố ý làm hư hỏng tài sản người khác.

Huỳnh Phước Thọ bị công an bắt giữ khẩn cấp. Ảnh: TS

Huỳnh Phước Thọ bị công an bắt giữ khẩn cấp. Ảnh: TS

Theo kết quả điều ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 31-7, anh Nguyễn Tấn L (ngụ Bình Dương) đậu xe ô tô hiệu Toyota Fortuner mang BKS: 61A-999.92 trong hẻm 14, đường 22 (phường Linh Đông) rồi đi đám giỗ nhà người quen.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Huỳnh Phước Thọ (41 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đi nhậu về thấy ô tô đậu cạnh cổng nhà mình. Lúc này Thọ bức xúc nên vào nhà bếp lấy thanh gỗ đập phá ô tô.

Theo hình ảnh camera người dân quay lại, Thọ đã đập hư hỏng hoàn toàn kính chắn gió và cần gạt nước phía sau xe, sau đó đến phía trước đập vỡ kính chiếu hậu hai bên, làm vỡ đèn xin nhan bên phải, móp mép, trầy xước đuôi xe bên phải, móp phía trên dè bánh xe bên trái. Sau đó bỏ đi nhậu.

Camera ghi lại vụ việc Thọ đập phá ô tô. Nguồn: Mạng xã hội

Đi tiệc về thấy xe bị hư hỏng, anh L trình báo công an. Thọ sau đó được công an mời về làm việc và đã khai nhận toàn bộ hành vi trên.

Theo Thọ, nguyên nhân là do ô tô đậu bên nhà thấy chướng mắt nên đã đập phá chứ không có mâu thuẫn gì với chủ xe hay ai khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Cái kết của kẻ đập phá xe thượng tá công an

Tại tòa, Hưng khai không mâu thuẫn với thượng tá công an mà đập xe vì cho rằng bị chói ánh đèn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TỰ SANG ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN