Bắt giữ nhóm đòi bảo kê cơ sở massage

Các đối tượng thấy quán massage mới khai trương nên đến đòi chủ quán nộp tiền bảo kê đã bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai vừa quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Phạm Đức Vương (SN 1986, ngụ xã An Hòa,TP. Biên Hòa); Lê Ngọc Mạnh (SN 1990) và Lê Văn Sơn (SN 1993) quê tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài ra, cơ quan này cũng tạm giữ hành chính Đỗ Chí Đính (SN 1992, quê tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, nhóm người này biết anh Phạm Quang Thành (SN 1970, ngụ xã An Hòa), vừa mở tiệm massage, lấy bảng hiệu Sao Biển, tại phường Long Bình, các đối tượng trên đến đòi anh Thành tiền bảo kê quán là 3 triệu đồng/tháng. Nhóm này còn ra giá lên 5 triệu đồng/tháng, nếu sau này chúng thấy quán phát triển hơn. Anh Thành sợ ảnh hưởng đến quán mới vừa khai trương nên miễn cưỡng chấp thuận theo yêu cầu này.

Tối 15/8, tại quán cà phê Voi, ở cùng phường Long Bình, khi các đối tượng đang nhận tiền của anh Thành thì bị Công an TP.Biên Hòa ập vào bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Thuyên (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN