Bắt cóc con chung để tống tiền bạn tình cũ

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ Phạm Hữu Minh (34 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, Minh nghĩ ra kế bắt cóc con ruột của mình nhằm tống tiền bạn tình cũ kiếm tiền tiêu xài. Trước đó, Minh và chị H có mối quan hệ tình cảm, hai người có một con chung là cháu T. (ba tuổi). Sau đó, Minh và chị H. chia tay và chị H. một tay nuôi cháu T.

Trưa 25/10, Minh đến Trường Mầm non Tư thục Mai Linh (thị xã Thuận An) đón cháu T. rồi nhắn tin cho em của chị H., yêu cầu đưa cho Minh 35 triệu đồng nếu không Minh sẽ đưa con về quê.

Quá hoảng sợ nhưng vì không có tiền nên chị H. thỏa thuận sẽ đưa cho Minh sợi dây chuyền vàng 24K và van xin Minh trả lại con. Sau đó, chị H. đã trình báo cơ quan công an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Tuyết (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN