Bắt cặp vợ chồng bị truy nã về hành vi lừa đảo

Theo điều tra, Thượng và Oanh đã có hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều cửa hàng kinh doanh đồ trang trí nội thất tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh, thành khác với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Đêm 29/4, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã di lý 2 đối tượng là Nguyễn Vĩnh Thượng (39 tuổi) và Lương Thị Oanh (47 tuổi) cùng ngụ tại tỉnh Hậu Giang, từ Kiên Giang về Cần Thơ để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Thượng và Oanh đã có hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều cửa hàng kinh doanh đồ trang trí nội thất tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh, thành khác với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Thủ đoạn của cặp vợ chồng này là tìm thuê phòng trọ hoặc nhà ở ngắn hạn, rồi tìm đến các cửa hàng trang trí nội thất mua hàng với số lượng lớn yêu cầu chở đến địa chỉ đang thuê nhà và trả tiền sau. Nhiều cửa hàng lầm tưởng căn nhà mà vợ chồng Thượng, Oanh đang thuê là “chính chủ” nên không chút nghi ngờ.

Bắt cặp vợ chồng bị truy nã về hành vi lừa đảo - 1

Đối tượng Nguyễn Vĩnh Thượng

Khi hàng được chở đến nhà, vợ chồng Thượng, Oanh thuê xe tải chở toàn bộ số hàng vừa mua đi nơi khác bán lại nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn.

Từ tin tố giác của các nạn nhân, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vào cuộc xác minh, tuy nhiên cặp vợ chồng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú cũng như địa chỉ đang thuê nhà.

Qua nguồn tin trinh sát, trưa ngày 29/4, Công an TP Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với Lương Thị Oanh đang lẩn trốn tại ấp Xà Xía (xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang).

Đúng 1 giờ sau, các trinh sát cũng tóm được Nguyễn Vĩnh Thượng, khi y đang lẩn trốn tại KP1 (phường Pháo Thủ, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang) theo lệnh truy nã của Phòng CSĐTTP về TTXH Công an TP Cần Thơ.

                   

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN