Bắt "cao thủ" làm giả vé số, lừa tiền tỷ

Với kỹ thuật làm giả vé số “siêu việt”, Quách Văn Thuận đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền rất lớn của những đại lý vé số các tỉnh thành phía Nam.

Chiều 5/7, CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Quách Văn Thuận (SN 1987, ngụ xã Thanh Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra bước đầu, Thuận từng là thợ sửa chữa máy in nên rất am tường về công nghệ in ấn. Cuối năm 2012, Thuận bỏ công nghiên cứu và phát hiện vé số của công ty XSKT TP.Cần Thơ có kết cấu đơn giản, các con số dễ tẩy xóa.

Thuận mua một số máy móc như: Máy chụp, máy in.. cùng hóa chất về cất giấu tại nhà riêng ở tỉnh Thanh Hóa với mục đích làm giả vé số. Sáng 19/6, Thuận mua 5 tờ vé của đài Cần Thơ với giá 10 ngàn đồng/tờ.

Đến chiều cùng ngày, khi có kết quả xổ số kiến thiết của TP. Cần Thơ, Thuận dùng “công nghệ cao” làm 5 tờ vé số mới mua thành 5 tờ trúng giải thưởng may mắn trị giá 100 triệu đồng/tờ (tức là trúng 5 chữ số liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt có 6 chữ số).

Sau đó, Thuận đi máy bay vào TP.HCM. 22h đêm 26/6, Thuận dùng giấy CMND giả tên là Nguyễn Khải Uy, mang 5 tờ vé số giả đến đại lý Rồng Vàng của ông Vũ Văn Toàn trên đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú để đổi.

Bắt "cao thủ" làm giả vé số, lừa tiền tỷ - 1

Những tờ vé số trúng thưởng 100 triệu đồng/tờ Thuận chưa kịp tiêu thụ.

Do không đủ tiền nên ông Toàn dẫn Thuận đến đổi tiếp tại đại lý của ông Phan Văn Hữu trên đường Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú. Tại đây, khi nhân viên đang làm thủ tục đưa tiền cho Thuận thì ông Hữu không đồng ý.

Là một người có kinh nghiệm hành nghề bán vé số đã lâu và có người quen từng dính bẫy kẻ gian làm vé số giả, ông Hữu nghi ngờ và tự tay kiểm tra. Ông dùng máy tia cực tím để soi và phát hiện số seri trên 5 tờ vé số hơi mờ nên biết là vé số giả, ông Hữu đã báo công an bắt giữ Thuận ngay tại trận.

Khám xét trong người đối tượng, công an thu giữ 50 tờ vé số của công ty XSKT TP.Cần Thơ, trong đó có 40 tờ đã được làm giả trúng thưởng 100 triệu đồng/tờ, còn lại 10 tờ Thuận mới mua với mục đích đưa về quê làm giả chờ tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra, Quách Văn Thuận khai nhận mang theo 40 tờ vé số trong người vào TP.HCM để đổi, nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt. Ngoài ra, Thuận đã 5 lần làm giả tổng cộng 11 vé số giả mang vào các tỉnh thành phía Nam như: Đồng Nai, TP.HCM, Lâm Đồng… đổi lấy hơn 1 tỷ đồng.

Theo lời khai, sở dĩ Thuận chọn xổ số của công ty XSKT TP.Cần Thơ để làm giả là vì vé số của đài này có mực in dễ tẩy xóa và chỉ cần dùng kỹ thuật đè chữ số khác lên thì trông y như thật, rất khó nhận ra.

Theo cơ quan điều tra, có khả năng đối tượng Quách Văn Thuận đã dùng “công nghệ cao” này làm giả số lượng lớn vé số giả, chiếm đoạt số tiền lớn nhưng chưa thành khẩn khai báo. Cơ quan chức năng đề nghị những đại lý nào là nạn nhân của Thuận xin báo với Công an TP.HCM để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN