Bắt băng cướp dùng roi điện uy hiếp cô gái trong KCN ở Sài Gòn

Thấy cô gái đi xe máy Honda Vision một mình giữa đêm khuya trong KCN Vĩnh Lộc, Phát và Phương áp sát dùng roi điện tấn công nạn nhân rồi cướp xe tẩu thoát. Hành vi của chúng bị cơ quan công an lần ra và bắt gọn.

Ngày 7-6, Công an Q. Bình Tân, TP.HCM cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng Nguyễn Hồng Phát (SN 1990, ngụ Q. Tân Phú) và Trần Nhựt Phương (SN 1999, quê Tiền Giang) về hành vi “cướp tài sản”.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng tạm giữ Võ Thị Đẹp (SN 1996); Nông Ngọc Huy (SN 1980, cùng ngụ Q. Bình Tân) và Huỳnh Văn Tài (SN 1990, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng bị công an bắt giữ

Các đối tượng bị công an bắt giữ

Trước đó, vào rạng sáng 2-6, hai đối tượng Phát và Phương đi nhậu cùng nhau rồi về phòng trọ của Phương nghỉ. Tại đây, Phát rủ Phương đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài và được đối tượng này đồng ý.

Sau đó, Phương điều khiển chiếc xe Vision mang BS: 63B7-605.16 chở Phát rảo qua nhiều tuyến đường để tìm con mồi.

Khi đến KCN Vĩnh Lộc (P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân), hai đối tượng phát hiện chị D.T.B.Ph (SN 1998, ngụ Q. Bình Tân) đang điều khiển xe Honda Vision mang BS: 95E1-215.99 đi một mình trên đường vắng.

Nhắm được “con mồi”, hai đối tượng này áp sát chạy cúp đầu khiến nạn nhân phải tấp vào lề đường. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chị Ph. đã bị Phát dùng roi điện chích vào tay khiến nạn nhân phải vùng bỏ chạy. Chờ có thế, các đối tượng cướp xe máy tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo của nạn nhân, Công an Q.Bình Tân đã nhanh chóng xuống khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã khoanh vùng và bắt gọn được các đối tượng gây án.

Chiếc xe máy tang vật các đối tượng dùng để đi cướp

Chiếc xe máy tang vật các đối tượng dùng để đi cướp

Theo đó, sau khi cướp được chiếc xe máy, chúng nhờ Đẹp là bạn gái của Phát đem đi cất giấu và tìm mối bán giùm. Dù biết chiếc xe do các đối tượng vừa cướp được nhưng Đẹp vẫn tích cực giúp sức và tìm mối bán chiếc xe cho Huy với giá 5 triệu đồng.

Sau đó, Đẹp đưa lại cho Phát 4,5 triệu đồng. Phát chia lại cho Phương 2 triệu đồng, còn lại 2,5 triệu đồng để sử dụng ăn chơi trác táng. Về phần Huy, biết rõ chiếc xe do các đối tượng gây án mà có nên khi mua xong liền thay biển số bán lại cho Tài để hưởng chênh lệch 1,2 triệu đồng.

Tương tự, Tài cũng biết rõ nguồn gốc xe gian nên sau khi mua đã tiếp tục bán lại cho người khác với giá 7,5 triệu đồng, hưởng lợi 1,3 triệu đồng.

Đáng chú ý, các đối tượng này đều đầy tiền án, tiền sự. Trong đó Phát có 3 tiền án và Phương có 1 tiền án cùng về tội cướp giật tài sản, mới ra tù đầu năm 2021. Huy, Đẹp đều dương tính với ma túy.

Hiện cơ quan công an đang tích cực mở rộng điều tra vụ án.

Nguồn: [Link nguồn]

Clip: Bất lực chạy theo kẻ cướp xe máy ở Hóc Môn

Một nhóm thanh niên đã theo dõi, về đến nhà nạn nhân ở huyện Hóc Môn (TP HCM) để cướp xe máy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Minh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN