Bám cửa xe taxi đòi tài sản, nữ du khách bị hất văng

Đưa điện thoại nhờ chỉ đường, nữ du khách bị tài xế taxi cướp luôn điện thoại. Thấy vậy, cô gái đã bám vào thành cửa xe ô tô chạy theo thì bị hất văng ra ngoài.

Bám cửa xe taxi đòi tài sản, nữ du khách bị hất văng - 1

Đối tượng Phan Văn Hiệu

Ngày 9.1, chỉ huy Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố Phan Văn Hiệu (SN 1984, trú tại Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định) để điều tra về tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, rạng sáng 17.10.2016, một cô gái người Na Uy (26 tuổi) tới Hà Nội du lịch nhưng không nhớ đường về khách sạn. Tuy nhiên, do đã khuya, đường phố vắng người qua lại nên cô gái trẻ không hỏi được đường về khách sạn.

Đến khoảng 1h rạng sáng cùng ngày, khi đang đi bộ một mình trên phố Hàng Mành (quận Hoàn Kiếm), cô gái người Na Uy thấy chiếc xe taxi do Hiệu điều khiển.

Lúc này, nữ du khách ra dấu cho taxi dừng lại rồi đưa cho tài xế taxi chiếc điện thoại của mình hiển thị địa chỉ của khách sạn, mục đích để Hiệu chỉ đường hoặc đưa về khách sạn.

Tuy nhiên, ngay sau khi cầm chiếc điện thoại, Hiệu vờ xem màn hình rồi nhân cơ hội nạn nhân sơ hở đã nhấn ga bỏ chạy về phía phố Hàng Nón.

Thấy vậy, nữ du khách bám vào thành cửa kính xe ô tô chạy theo. Tuy nhiên, do xe taxi tăng tốc chạy nhanh nên nữ du khách bị hất văng ra ngoài.

Tiếp nhận trình báo của cô gái trẻ người Na Uy, Công an phường Hàng Gai đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, công an quận rà soát, bắt giữ đối tượng Hiệu.

Tại cơ quan điều tra, Hiệu khai nhận hành vi phạm tội nêu trên.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN