Bà chủ trang trại chết bất thường trong vườn hoang

Sự kiện: Tin pháp luật

Bà chủ trang trại nói với chồng là nhìn thấy có ai đó ngoài vườn để ra xem thử. Sau đó, người phụ nữ này được phát hiện chết trong bụi rậm trong vườn hoang nhà hàng xóm.

Bà chủ trang trại chết bất thường trong vườn hoang - 1

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bà Mai

Ngày 31.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ cái chết của 1 chủ trang trại gia súc.

Nạn nhân được xác định là bà Huỳnh Thị Mai (45 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 30.5, bà Mai cùng chồng là ông Nguyễn Văn Hoàng (47 tuổi) đi thăm trang trại gia súc của gia đình nằm phía sau nhà.

Lúc này, thấy trời bắt đầu chuyển mưa nên vợ chồng bà Mai đi vào nhà.

Trên đường đi, bà Mai được cho là có nói với ông Hoàng rằng “có ai ở ngoài vườn để tôi đi ra xem sao".

Sau đó, bà Mai đi ngược ra sau vườn, còn ông Hoàng vào nhà. Hơn 1 giờ sau, không thấy bà Mai vào nhà nên ông Hoàng cảm thấy có chuyện không ổn nên đi ra vườn tìm vợ nhưng không thấy.

Lúc này, ông Hoàng tri hô và nhờ hàng xóm chia nhau đi tìm giúp. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, mọi người phát hiện bà Mai nằm chết trong bụi rậm, cạnh ao nước trong vườn hoang của hàng xóm.

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan công an. Nhận tin báo, cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy bà Mai tử vong do ngạt nước, có dấu hiệu tác động của ngoại lực.

Theo người nhà của bà Mai cho biết, tài sản trên người nạn nhân gồm nhẫn và dây chuyền vàng đã “không cánh mà bay”.

Được biết, vợ chồng bà Mai có hai người con, sống bằng nghề chăn nuôi trang trại gia súc. Khu vực xảy ra việc  là khu vườn hoang, ít người qua lại.

Công an đang làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo O.KIỀU ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN