Án xử cho lái xe tải chèn chết dân phòng

Xin xỏ không được, lái xe chèn chết dân phòng và phải nhận mức án 18 năm tù giam vì tội giết người.

Ngày 4/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Văn Lập (SN 1983, ở Thôn Đồng, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang) ra xét xử tội Giết người. Nạn nhân của Lập là một cán bộ dân phòng.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 28/8/2011, Tổ công tác Công an phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội gồm các anh: Nguyễn Hữu Đoàn, Cảnh sát trật tự giao thông, Đinh Quang Hiệp, Cảnh sát khu vực, Nguyễn Đức Hoàng, sinh viên thực tập và các anh Nguyễn Xuân Hùng, Phó ban bảo vệ dân phòng, Nguyễn Văn Diệp, Tổ viên bảo vệ dân phòng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường.

Trong khi làm nhiệm vụ trên tuyến phố Kẻ Tạnh, phường Giang Biên, Tổ công tác phát hiện ô tô tải loại 3,5 tấn BKS 98C- 00547 chở gạch xây dựng do Đỗ Văn Lập điều khiển có biểu hiện vi phạm luật giao thông đường bộ. Trên ca bin xe ô tô lúc này có ông Nguyễn Văn Hoàng, bố vợ Lập và bà Nguyễn Thị Mây là người đi cùng để bốc gạch.

Tổ công tác đã ra tín hiệu yêu cầu Lập dừng xe để kiểm tra. Lập dừng xe nhưng không xuất trình được Giấy phép lái xe, đăng ký xe; trên ô tô lại đang chở khoảng 7.000 viên gạch, quá tải trọng được phép.

Vậy nên Tổ công tác đã yêu cầu Lập đánh xe về trụ sở Công an phường Giang Biên để giải quyết. Đồng thời phân công anh Nguyễn Văn Diệp và anh Nguyễn Xuân Hùng là bảo vệ dân phòng đi xe máy áp giải ô tô của Lập về trụ sở Công an phường Giang Biên.

Lập lên xe điều khiển theo hướng dẫn của anh Diệp và anh Hùng. Đi được khoảng 200m, đến lối rẽ vào trụ sở Công an phường Giang Biên, Lập tăng tốc độ bỏ chạy theo hướng phố Kẻ Tạnh.

Thấy vậy, anh Diệp điều khiển xe máy chở anh Hùng đuổi theo, đến đoạn qua trường mẫu giáo Giang Biên có lối rẽ về Công an phường, anh Diệp và anh Hùng vượt lên bên trái xe ô tô của Lập. Khi xe máy của anh Diệp vượt ngang với cửa ca bin xe ô tô, Lập quay ra nài nỉ: “Cho cháu xin vì cháu bị nộp phạt nhiều quá rồi”.

Anh Diệp và anh Hùng không đồng ý, vượt lên chặn phía trước ô tô để yêu cầu Lập lái xe về phía Công an phường.

Lúc đó, Lập giảm tốc độ, đồng thời đánh lái sang trái, vượt qua 2 anh dân phòng và tăng ga bỏ chạy khiến anh Diệp phải tiếp tục điều khiển xe máy chở anh Hùng đuổi theo để yêu cầu Lập dừng xe.

Khi xe máy của 2 anh vượt lên ngang với bánh xe sau bên trái ô tô của Lập, đồng thời đến trước ngã tư thì Lập đánh lái cho xe rẽ trái để ép không cho xe máy của anh Diệp và anh Hùng vượt lên, làm 2 anh ngã xuống đường. Lập tiếp tục lái xe bỏ chạy, sau đó bị lực lượng Cảnh sát cơ động đuổi theo bắt giữ. Sau cú ngã, anh Diệp tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não, còn anh Hùng bị thương nặng.

Với hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Lập mức án 18 năm tù giam. Dưới cái nắng nhễ nhại, người nhà bị cáo bế theo đứa con 1 tuổi của Lập, cố chạy theo chiếc xe bít bùng để cha đứa trẻ có thể nhìn được mặt con qua khe cửa trong giây lát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Nhung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN