Án tù cho "băng" làm văn bằng, chứng chỉ giả

Thấy việc làm giả văn bằng, chứng chỉ dễ dàng thu lợi nhuận nên các bị cáo đã liên kết làm bậy, thu lợi bất chính.

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 23/7, TAND quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Đặng Tuấn Anh (SN 1956) và Cao Thị Ngọc Dung (SN 1969) cùng mức án 36 tháng tù; Nguyễn Hằng Minh (SN 1978) 30 tháng tù; Trần Ngọc Anh (SN 1952) và Trần Vinh Thủy (SN 1961) cùng 24 tháng tù; Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1958) 12 tháng tù giam.

Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên phạt các bị cáo Đoàn Sỹ Nguyên (SN 1982) 18 tháng tù; Trương Đình Dũng (SN 1975), Vương Hòa Bình (1974), Bùi Tấn Phát (SN 1983) cùng 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

10 bị cáo trên đều bị truy tố với tội danh làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, sáng 1/12/2012, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang Đặng Tuấn Anh và Nguyễn Xuân Hoàng đang có hành vi giao nhận văn bằng, chứng chỉ giả. Qua điều tra, cơ quan công an đã xác minh thêm được 8 đối tượng trong đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả.

Năm 2004, Trần Ngọc Anh biết Đặng Tuấn Anh làm nghề in lụa tự do tại tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng nên đã tìm gặp đặt in giả các loại phôi giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ. Ban đầu, Trần Ngọc Anh giao cho Đặng Tuấn Anh in giả các phôi bằng ĐH, CĐ, tốt nghiệp THPT… với giá từ 20.000 - 60.000 đồng, tùy từng loại.

Thấy việc làm bằng giả thu nhiều lợi nhuận nên Đặng Tuấn Anh đã tách ra làm riêng, đồng thời đặt hàng cho Nguyễn Hằng Minh sử dụng kỹ thuật vi tính tạo mẫu phôi bằng, làm các bản phim hình mẫu dấu tròn của các trường ĐH, CĐ, THPT và các UBND phường, xã…

Trần Ngọc Anh, Đặng Tuấn Anh và Nguyễn Hằng inh đã thông qua 7 bị cáo còn lại hình thành đường dây tìm kiếm khách hàng có nhu cầu để cung cấp các loại văn bằng, chứng chỉ giả thu lợi bất chính.

Cơ quan điều tra đã thu được 27 văn bằng, chứng chỉ giả trong đó có nhiều bằng ĐH và tốt nghiệp THPT giả cùng 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, giá 1 tấm bằng ĐH Kinh tế được các bị cáo bán với giá 14 triệu đồng. Tổng cộng, Đặng Tuấn Anh và Nguyễn Hằng Minh tham gia làm 21 văn bằng, chứng chỉ giả với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Trần Ngọc Anh tham gia làm giả 7 văn bằng với số tiền hơn 53 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.Vân (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN