Làm giấy tờ giả để lấy chồng ngoại

Hằng nhờ một đối tượng tên H., đang cư trú tại Hàn Quốc, giúp làm giả hồ sơ cá nhân với giá 4.000 USD.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng ngày 1/2 cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Chờ, phó trưởng Công an xã Trường Thọ và Nguyễn Văn Mậu, cán bộ tài chính kế toán xã Trường Thọ, huyện An Lão - TP Hải Phòng, về tội giả mạo trong công tác. Liên quan đến vụ này, Ngô Thu Hằng (41 tuổi, trú huyện Yên Phong - Bắc Ninh) cũng bị khởi tố tội làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2008, Hằng sang Hàn Quốc theo đường xuất khẩu lao động. Hết hạn visa, Hằng tìm mọi cách để ở lại. Đến tháng 11/2010, cảnh sát Hàn Quốc trục xuất Hằng về nước. Về Việt Nam, Hằng nung nấu ý định tiếp tục sang Hàn Quốc. Do đã vi phạm, nếu giữ danh tính cũ, Hằng sẽ không được nhập cảnh Hàn Quốc. Vì vậy, Hằng nhờ một đối tượng tên H., đang cư trú tại Hàn Quốc, giúp làm giả hồ sơ cá nhân với giá 4.000 USD. Đến đầu năm 2011, H. đưa Hằng đến Hải Phòng và nhờ Chờ, Mậu xác nhận vào hồ sơ giả của Hằng. Sau đó, Hằng đến Sở Tư pháp TP Hải Phòng làm thủ tục kết hôn với một người Hàn Quốc. Khi đến Hàn Quốc, Hằng bị cơ quan chức năng nước này phát hiện và trục xuất về Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Đức (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN