Án mạng do mâu thuẫn từ việc mò ốc dưới kênh

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngày 5/3, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Lâm Văn Điền (SN 1973, ngụ xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm) 15 năm tù về tội giết người. 

Theo cáo trạng, tối 11/9/2023, Điền mò ốc dưới kênh trước nhà ông V.V.U. (ngụ ấp 3, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm). Điền đang mò ốc thì ông U. về và xảy ra cự cãi. Điền ra xe lấy sợi dây xích định đánh ông U. nhưng được hàng xóm can ngăn.

Bị cáo Lâm Văn Điền tại tòa.

Bị cáo Lâm Văn Điền tại tòa.

9h sáng hôm sau, Điền nhớ lại sự việc và lái xe máy đến nhà ông U. để nói chuyện. Trên đường đi, Điền ghé chợ mua con dao với ý định phòng thân.

Đến nhà ông U., cả hai tiếp tục xảy ra cự cãi, Điền cầm dao đâm vào vùng ngực nạn nhân. Gây án xong, Điền vứt dao xuống mương và rời khỏi hiện trường. Vết thương quá nặng, ông U. đã tử vong do sốc mất máu cấp.

Trưa cùng ngày, Điền ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ vào mức độ phạm tội, HĐXX đã tuyên mức án trên, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại hơn 220 triệu đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị cáo khai rằng do công việc không suôn sẻ, lại nghĩ bị coi thường nên ức chế mà có hành vi phạm tội; sau đó rất ân hận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Thân ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN