4 người bị chém trọng thương từ chuyện tiểu bậy, quát chó

Ngày 21.11, Công an quận 11, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Tăng Nhật Minh (19 tuổi, ngụ phường 5, quận 11) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 23h30 ngày 17.11, ông N.Đ.M. (48 tuổi, ngụ quận 11) điều khiển xe máy chở vợ lưu thông ở đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM. Đến trước nhà của Minh, trên đường Lạc Long Quân, thuộc phường 5, thì ông M. dừng lại xuống xe đi tiểu.

Lúc này, chó trong nhà Minh chạy ra sủa nên ông M. la đuổi. Minh đang ngồi nói chuyện cùng bạn gái trước cửa chạy ra cự cãi. Vợ ông M. khuyên can và vợ chồng lên xe đi về.

Bực tức, Minh mang theo hung khí tới nhà ông M. tính chuyện "ăn thua". Đến nơi, Minh thấy cháu của ông M. chở theo vợ vừa tới liền xông vào chém khiến cả 2 bị thương bỏ chạy vào nhà.

Ông M. thấy vậy nên cầm cây xông ra đánh Minh thì bị Minh chém trọng thương. Vợ ông M. chạy ra can cũng bị chém trọng thương. Người dân đã đưa 4 nạn nhân đi cấp cứu và báo công an.

Minh sau đó tới Công an phường 5, quận 11 trình diện và khai báo như trên.

Chém người vì cho rằng thất lễ với bạn gái

Cho rằng bạn của bàn bên kia thất lễ với bạn gái của mình, Bình chặn đánh anh này. Cũng theo đánh hôi cho “phải đạo“...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chí Tâm - Công Quý ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN