30 người đập phá xe CS khiến 2 CA bị thương

Ngày 19/2, đại tá Lê Tấn Thảnh - phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu - cho biết đã xác định hai đối tượng Trần Văn Đúng và Trần Văn Dễ (đều thường trú TP Bạc Liêu) cầm đầu nhóm hơn 30 người ngăn cản, phá hỏng xe cảnh sát khi lực lượng này đang bắt một sòng bài tại ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu.

Trước đó, chiều 16/2, Công an tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bài ăn tiền tại nhà bà Nguyễn Thị Thủy, ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu, thu giữ tại chiếu bạc 6,1 triệu đồng, 9 điện thoại di động.

Khoảng 30 người đã xông vào chống cự để giải vây cho các đối tượng, sau đó bao vây xe cảnh sát đập vỡ kính xe, bứt cầu chì khiến xe không thể hoạt động.

Trong quá trình giằng co với các đối tượng, thượng úy Phạm Hùng Cường và hạ sĩ Nguyễn Hữu Điện, chiến sĩ lái xe phòng hậu cần, công an tỉnh, đã bị thương.

Cũng theo đại tá Thảnh, hiện công an tỉnh đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng đánh bạc gồm Phan Thanh Nga (40 tuổi), Lưu Bích Huyền (20 tuổi), Tô Văn Lượm (26 tuổi), Huỳnh Cẩm Hồng (35 tuổi) và Trương Hải Phước (30 tuổi) để tiếp tục điều tra.

Riêng hai đối tượng cầm đầu trong nhóm chống người thi hành công vụ là Đúng và Dễ, công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để khởi tố về tội chống người thi hành công vụ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.T.D (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN