2 phụ nữ bất ngờ bị tạt axít trước nhà trẻ

Chiếc xe máy chở 2 thanh niên phóng mất hút trong sự hoảng loạn, bất ngờ của nạn nhân và những người chứng kiến.

Ngày 17/9, Công an quận Hoàng Mai - TP Hà Nội cho biết đang điều tra tung tích của đối tượng cố ý gây thương tích cho 2 nạn nhân nữ bằng axít.

Trước đó, theo tường trình của nạn nhân vào 15 giờ ngày 14/9, tại trước cổng trường mẫu giáo Hoa Mai (ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội), chị Nguyễn Thị Thanh Hà (SN 1982) và chị Nguyễn Thị Hồng Tuyết (1984), cùng trú tại phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) đang đứng trước cổng trường thì bị 1 nam thanh niên bất ngờ hắt axít vào người.

Sau khi tạt axít vào 2 người phụ nữ, nam thanh niên liền chạy tới nhảy lên phía sau chiếc xe máy do 1 nam thanh niên khác điều khiển đang nổ máy chờ sẵn gần đó. Chiếc xe máy chở 2 thanh niên phóng mất hút trong sự hoảng loạn, bất ngờ của nạn nhân và những người chứng kiến.

Vụ tạt axít bất ngờ đã làm cả chị Hà và chị Tuyết đều phải vào viện cấp cứu. Chị Hà bị bỏng ở tay phải, bụng phải và 2 chân; còn chị Tuyết bị bỏng ở chân phải.

Hiện cơ quan công an quận Hoàng Mai đang điều tra, làm rõ thủ phạm cũng như nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Quyết (Người Lao Động)
Tạt axit và những nỗi đau Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN