100 "quái xế" đua xe trên QL22 mừng sinh nhật bạn: "Em hối hận rồi!"

Sự kiện: Tin pháp luật

Vẫn tưởng cái kết mà nhóm 5 đối tượng gây rối trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây phải chịu đã đủ răn đe, khiến các “quái xế” ở TP chùn bước. Thế nhưng, hàng trăm thanh thiếu niên ở khu vực cửa ngõ Tây Bắc TP vẫn bất chấp quy định pháp luật, tụ tập gây rối trên Quốc lộ 22 khiến dư luận phẫn nộ.

Ngay sau khi vụ việc diễn ra vào sáng 3-5 trên tuyến Quốc lộ 22, đoạn qua địa bàn H.Hóc Môn, Cơ quan CSĐT CAH.Hóc Môn và Phòng CSGT đường bộ, đường sắt CATP đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh. Bước đầu triệu tập 15 đối tượng để phục vụ công tác điều tra vụ án

Theo điều tra của CAH.Hóc Môn, nhân dịp sinh nhật đối tượng Võ Gia Bảo nên các đối tượng trong nhóm kín trên facebook do Bảo làm quản lý đã đứng ra kêu gọi nhiều người cùng tham đua xe và đến tụ tập cùng đi thành đoàn, cổ vũ đua xe trái phép trên Quốc lộ 22 vào sáng sớm 3-5.

Nhóm "quái xế" tụ tập vào sáng 3-5

Nhóm "quái xế" tụ tập vào sáng 3-5

Võ Quốc Bảo sử dụng tài khoản facebook của mình để hẹn kèo đua xe với các tài khoản “Dương Thị Lê Nhi”, “Hiền chịu chơi”, “Vu Tran Hoang”, “Đinh Vỹ Hào” và “Hoàng Sơn”…

Nhóm chat mà các đối tượng sử dụng nhằm mục đích buôn bán phụ tùng xe máy và các xe mô tô đã được độ chế, phụ vụ nhu cầu đua xe.

15 đối tượng tham gia gây rối tại Quốc lộ 22 sáng 3-5

15 đối tượng tham gia gây rối tại Quốc lộ 22 sáng 3-5

Đến khoảng 5 giờ ngày 3-5, Bảo sử dụng xe mô tô hiệu Exicter BKS 72C1 – 393.. cùng Sơn và Hào mỗi người đi một xe riêng từ nhà Bảo ở địa chỉ xã Trung Chánh (H.Hóc Môn) đến ngã tư Hóc Môn.

Tại đây, đối tượng thấy có một đối tượng đã chặn xe ô tô, xải tải xe khách. Các đối tượng của Bảo ngay sau đó đã nhập đoàn cùng gần 100 xe gắn máy khác và bắt đầu đua xe tại đây.

Ngay vào thời điểm này, qua công tác nắm tình hình, CAH.Hóc Môn cùng Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT CATP) đã nhanh chóng cắt cử lực lượng, xuống hiện trường truy quét các đối tượng.

100 "quái xế" đua xe trên QL22 mừng sinh nhật bạn: "Em hối hận rồi!" - 3

Các xe mô tô được cải hoán, "độ" chế của các đối tượng 

Các xe mô tô được cải hoán, "độ" chế của các đối tượng 

Ngay sau vụ quấy rối của các “quái xế” diễn ra, các đơn vị nghiệp vụ của CATP với nòng cốt là CAH.Hóc Môn đã ngay lập tức vào cuộc điều tra, truy xét camera truy tìm lai lịch các đối tượng có tham gia cuộc đua vào sáng 3-5.

Sau quá trình làm việc với các “quái xế”, cơ quan điều tra của CAH.Hóc Môn đã thu giữ 10 xe mô tô các loại, nhiều xe trong số này được các đối tượng “độ” lại động cơ, thay đổi kết cấu phụ tùng nhằm phục vụ múc đích đua xe gây rối.

100 "quái xế" đua xe trên QL22 mừng sinh nhật bạn: "Em hối hận rồi!" - 5

Với chứng cứ thu thập được, đối chiếu trùng khớp với lời khai của các đối tượng, trong ngày 5-5, Cơ quan CSĐT CAH.Hóc Môn đã ra quyết định ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với 15 đối tượng kể trên theo luật tố tụng hình sự.

“Hiện tại cơ quan công an vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra, làm rõ cũng như xác định vai trò cụ thể của từng đối tượng để có thể hoàn tất công tác điều tra, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can” – Thượng tá Nguyễn Văn Tài, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Hóc Môn cho biết

100 "quái xế" đua xe trên QL22 mừng sinh nhật bạn: "Em hối hận rồi!" - 6

Trao đổi với phóng viên, cán bộ điều tra trực tiếp thụ lý hồ sơ chia sẻ, các đối tượng bị CAH.Hóc Môn tạm giữ đa số đều có tuổi đời còn khá trẻ. Đa phần nhóm đối tượng này đều có hoàn cảnh gia đình đổ vỡ, thiếu sự quan tâm của cha, mẹ.

“Các em khi làm việc với tôi đều khai nhận vì không có phụ huynh theo dõi nên từ lúc ngồi trên ghế nhà trường đã tham gia đua xe, gây rối trên đường. Vì thiếu sân chơi nên các em tìm đến thú chơi nguy hiểm, phạm pháp này như một kênh để thiện hiện bản lĩnh cá nhân và giải toả tâm trạng” – Thượng tá Nguyễn Văn Tài chia sẻ

Các cán bộ điều tra làm việc với đối tượng

Các cán bộ điều tra làm việc với đối tượng

Trong suốt quá trình đấu tranh, làm việc và lấy lời khai các đối tượng, các cán bộ cũng thay phiên nhau động viên, tâm sự cũng như giải thích về hậu quả mà các đối tượng có thể nhận lấy nếu còn tiếp tục tham gia vào con đường đua xe trái phép.

Các đối tượng đều thể hiện rõ sự ăn năn và bày tỏ mong muốn được pháp luật khoan hồng. Song vẫn có những trường hợp cá biệt, khai báo gian dối nhưng cũng đều bị cơ quan công an “nắm thóp”…

Giọt nước mắt muộn màng

Bên trong căn phòng hỏi cung của CAH.Hóc Môn, “quái xế” Ngô Trung Nghĩa sau quá trình làm việc với các cán bộ điều tra đã không kìm được những giọt nước mắt. Chỉ vì một phút nông nổi, y cùng 14 đối tượng khác đã phải đối diện với vòng lao lý. Trả lời những câu hỏi được điều tra viên đặt ra, Nghĩa thể hiện rõ sự ngô nghê của mình về các kiến thức pháp luật.

“Hôm đó là sáng 5-5, em cùng 3 đứa bạn khác ra cà phê ở gần quốc lộ 22 thì nghe Bảo có đua xe. Tụi em sau đó đã cùng nhau chạy ra đó để coi đua xe. Ra tới đây cả nhóm đã thấy có hơn 100 xe mô tô các loại dàn hàng ngang ra giữa phần đường xe 4 bánh, chặn lại để bắt đầu đua xe. Tụi em ở đây chơi khoảng 10 phút rồi cả nhóm rời đi” – Nghĩa kể lại.

Ngô Trung Nghĩa rơi nước mắt hối hận vì những hành động do mình gây ra

Ngô Trung Nghĩa rơi nước mắt hối hận vì những hành động do mình gây ra

“Vậy khi đua xe như vậy, em có nghĩa tới hậu quả mà mình phải nhận đặc biệt là tính mạng của em và người khác hay không?” – cán bộ điều tra đặt câu hỏi. “Dạ em có nghĩ tới” – đối tượng ngượng ngùng đáp. “Vậy tại sao em vẫn tham gia?” – điều tra viên tiếp tục hỏi. Đối tượng không nói thành lời mà chỉ đáp lại bằng những giọt nước mắt.

Nghĩa tâm sự, y bắt đầu dấn thân vào con đường tốc độ từ lúc tròn 17 tuổi. Đối tượng hiện đang sinh sống với ba, mẹ cùng hai anh chị. Tuy nhiên, trước mức án mà mình sắp sửa nhận lấy, Nghĩa mong ước được nhận sự khoan hồng của pháp luật để có thể làm lại cuộc đời và thực hiện đám cưới với cô bạn gái đã đính ước.

15 đối tượng bị cơ quan điều tra, Công an huyện Hóc Môn triệu tập vì có liên quan tới vụ gây rối, tụ tập đua xe trái phép trên Quốc lộ 22 sáng sớm ngày 3-5 gồm:Võ Gia Bảo (SN1998, ngụ Hóc Môn), Trần Quốc Hiền (Sn 1995, ngụ Hóc Môn), Lê Chung Hoàng Sơn (SN 2002, ngụ Hóc Môn), Đinh Vỹ Hảo (SN 2003, huyện Hóc Môn), Trần Hoàng Vũ (SN 1998, ngụ Q.12), Lê Thành Đạt (SN 1999, ngụ Nhà Bè), Đỗ Vĩ Khang (SN 1999, ngụ Nhà Bè), Nguyễn Hoài An (SN 2003, ngụ Cần Giờ), Nguyễn Quang Thiện (SN 2000, ngụ Nhà Bè), Ngô Trung Nghĩa (SN 2003, ngụ Hóc Môn), Nguyễn Hoàng Khang (SN 2003, ngụ Q12), Nguyễn An Thịnh (Sn 2005, ngụ Hóc Môn), Nguyễn Mạnh Cường (SN 2003, HKTT Nghệ An) cùng 2 đối tượng khác đang được xác định danh tính tại địa phương .

Nguồn: [Link nguồn]

CSGT bị ”quái xế” tông gãy 2 chân, 1 dân quân gãy 1 chân

Phát hiện lực lượng chức năng chốt chặn, nhóm quái xế quay đầu chạy tốc độ cao tông trúng một CSGT và một dân quân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nam ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN