10 năm tù cho kẻ đâm chết cha

Đòi bố bán cặp bò để trả nợ mà không được nên giữa hai bố con xảy ra cãi vã, Linh vào buồng lấy dao bầu trong tủ bếp đâm vào đùi ông Xu làm đứt động mạch chủ rồi bỏ đi...

Sáng 9/8, TAND tỉnh Nam Định đã mở phiên sơ thẩm xét xử đối tượng Đặng Văn Linh (SN 1992, trú tại xã Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định) về tội cố ý gây thương tích dẫn đến cái chết của cha ruột.

Theo đó, tối 14/1/2013, Linh về nhà yêu cầu bố đẻ là ông Đặng Văn Xu (SN 1964) bán cặp bò để thanh toán tiền nợ do chơi lô đề, game... Trước đấy, Linh đã nhiều lần cầm cố xe máy và xin tiền bố mẹ để chơi bời.

Hôm đó, ông Xu đi bừa ruộng về, sau khi ăn cơm, lên giường nghỉ thì Linh về hạch sách bố bằng mọi giá phải bán cặp bò để trả nợ. Ông Xu không đồng ý nên giữa bố con xảy ra cãi vã. Sau đó Linh vào buồng lấy dao bầu trong tủ bếp đâm vào đùi ông Xu làm đứt động mạch chủ.

Đâm bố nằm gục tại chỗ xong Linh bỏ đi. Khi vợ ông Xu phát hiện ra sự việc thì đã muộn. Ông Xu đã tử vong trên đường đi cấp cứu. 4h hôm sau (15/1), Linh quay về nhà thì bị lực lượng công an xã bắt giữ. Hội đồng xét xử đã tuyên án Đặng Văn Linh 10 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chu Hồng Châu (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN