1 người Mỹ mang 1,1 kg heroin qua sân bay

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhân viên an ninh phát hiện nhiều gói ni-lông đựng ma túy trong hành lý của D. Jason.

Ngày 25/6, Cục hải quan TP HCM cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Trung tâm An ninh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và các cơ quan chức năng bắt giữ D. Jason (SN 1973, quốc tịch Mỹ) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, D. Jason xuất cảnh từ TP HCM đi Sydney (Úc) qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Khi kiểm tra hành lý của D. Jason, nhân viên an ninh phát hiện nhiều gói ni-lông đựng chất bột màu trắng nghi là ma túy.

1 người Mỹ mang 1,1 kg heroin qua sân bay - 1

D. Jason cùng tang vật khi bị bắt giữ.

Ngay lập tức, D. Jason bị giữ lại, qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng kết luận chất bột trắng là heroin với trọng lượng 1,1 kg.

Hiện D. Jason cùng tang vật đã được bàn giao cho Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC 47) Công an TP HCM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Tiến (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN