Khách Nhật bất ngờ vì cách nuôi thú ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn
TP HCM - Naoki Okamura, 31 tuổi, bất ngờ khi thấy chim công, khỉ đi lại tự do trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết 'ở Nhật gần như không thể có cảnh này'.
Đoạn video ghi lại trải nghiệm tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn của Naoki Okamura hiện thu hút 2,5 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội.
Naoki cho biết anh ghé thăm Thảo Cầm Viên vào ngày 29/4 và đăng tải video sau đó với mục đích chia sẻ một trải nghiệm thú vị tại Việt Nam. Trong video, Naoki liên tục quay lại cảnh những chú công thong thả đi giữa lối đi, chim đậu trên cây sát khu vực khách tham quan và đàn khỉ xuất hiện ở không gian mở thay vì ở phía sau hàng rào kín.
"Tôi phải nhìn lại vài lần để chắc chắn rằng chúng thật sự không ở trong chuồng", anh kể.
Naoki cho biết anh bất ngờ khi thấy cảnh chim công, chim lớn và khỉ đi lại tự do ngay trong khuôn viên vườn thú. Video: NVCC
Đến từ Osaka, Naoki cho biết từng tham quan nhiều sở thú tại Nhật Bản cũng như Na Uy, nơi anh từng sinh sống trước khi chuyển tới Việt Nam khoảng một năm trước. Tuy nhiên, trải nghiệm tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn mang lại cho anh cảm giác hoàn toàn khác.
"Ở Nhật Bản, chuyện khỉ đi tự do trong sở thú gần như không xảy ra. Từng có nhiều trường hợp khỉ tấn công con người nên các quy định an toàn rất nghiêm ngặt. Vì thế khi thấy khỉ xuất hiện ngay gần khách tham quan ở Việt Nam, tôi thực sự ngạc nhiên", anh nói.
Không chỉ khác biệt về cách nuôi nhốt, Naoki nói không khí tại Thảo Cầm Viên tạo cho anh cảm giác gần gũi thiên nhiên hơn nhiều vườn thú từng ghé.
"Có cảm giác con người và động vật cùng tồn tại trong một không gian mở", anh nhận xét.
Sau khi video viral, Naoki nhận được nhiều bình luận hài hước từ khán giả Việt Nam. Trong đó, câu nói khiến anh nhớ nhất là: "Ngoài sư tử và hổ, con gì ra ngoài cũng an toàn".
"Tôi đọc xong rồi bật cười và nghĩ đúng là Việt Nam rất tự do, rất hoang dã", anh nói.
Đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết việc thả tự nhiên một số loài chim như già đẫy, công hay gà lôi đã được duy trì từ lâu nhằm tạo môi trường gần gũi với thiên nhiên cho du khách.
Các loài chim thường đi lại quanh khu vực cây xanh, ốc đảo và kiếm ăn trong khuôn viên. Theo nhân viên chăm sóc, chúng có xu hướng quay lại theo bầy đàn nên ít khi bay đi xa dù không nuôi nhốt hoàn toàn.
Ngoài ra, từ năm 2025, Thảo Cầm Viên còn đưa vào hoạt động khu "Vườn thú thân thiện", nơi nuôi các loài động vật hiền lành như meerkat, sóc Bắc Mỹ hay chuột lang để khách tham quan có thể tiếp xúc ở khoảng cách gần.
Chim già đẫy lang thang quanh khuôn viên sở thú. Ảnh: Thảo Cầm Viên Sài Gòn
Naoki hiện làm người mẫu, huấn luyện viên fitness và sản xuất video tại Việt Nam khoảng một năm. Anh quyết định chuyển tới TP HCM sau chuyến du lịch đầu tiên vào năm 2024 vì yêu thích khí hậu ấm áp, đồ ăn và sự thân thiện của người Việt.
Anh cho biết chắc chắn sẽ quay lại Thảo Cầm Viên trong thời gian tới và muốn dẫn thêm bạn bè người Nhật đến trải nghiệm.
"Tôi nghĩ nhiều người Nhật sẽ bất ngờ giống mình. Mọi thứ ở Việt Nam ngẫu hứng và rất sống động", anh nói.
Hàng trăm du khách đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn sáng 30/4 để theo dõi đám cưới hai cá thể hươu cao cổ.
Nguồn: [Link nguồn]
-07/05/2026 23:17 PM (GMT+7)

