10 món ăn ngon nhất Bồ Đào Nha, ai cũng nên thử một lần trong đời

Những món ăn này tuy lạ mắt nhưng có hương vị vô cùng thơm ngon, du khách ăn một lần sẽ nhớ mãi

1. Caldo Verde

10 món ăn ngon nhất Bồ Đào Nha, ai cũng nên thử một lần trong đời - 1

Caldo Verde là món súp nổi tiếng của Bồ Đào Nha. Nó đặc biệt phổ biến vào mùa đông nhưng bạn có thể thưởng thức quanh năm, bất kể thời tiết ấm áp hay lạnh giá.

Món súp có màu xanh lục, được làm bằng một loại bắp cải có màu xanh đậm chỉ có ở Bồ Đào Nha. Một số loại khác được thay thế bao gồm cải xanh hoặc cải xoăn.

Hương vị tuyệt vời của nó bao gồm sự kết hợp của khoai tây nghiền, xúc xích, dầu ô liu. Món này tuy đơn giản nhưng đậm đà hương vị và rất ngon.

2. Bacalhau

10 món ăn ngon nhất Bồ Đào Nha, ai cũng nên thử một lần trong đời - 2

Sẽ không có chuyến đi nào đến Bồ Đào Nha trọn vẹn nếu không thưởng thức món ăn truyền thống này. Bacalhau là một món ăn làm từ cá tuyết, có tới 365 cách chế biến khác nhau tương ứng với mỗi ngày trong năm.

Bạn sẽ thấy cá tuyết được chế biến theo nhiều cách như nướng, bỏ lò, đóng hộp, chiên rán… dù là cách nào cũng đều có hương vị khó quên. Một trong số đó phải kể tới món cá tuyết có tên “Bacalhau à brás”. Nó được làm từ những dải cá tuyết mỏng trộn với khoai tây, trứng, hành, tỏi, ô liu và phủ lên trên một ít mùi tây cắt nhỏ.

3. Cá mòi nướng

10 món ăn ngon nhất Bồ Đào Nha, ai cũng nên thử một lần trong đời - 3

Cá mòi nướng là món ăn được lựa chọn phổ biến vào mùa hè ở Bồ Đào Nha. Vào tháng 6, mùi cá mòi nướng tỏa khắp đường phố Lisbon suốt cả tháng. Đó là khi Lisbon tổ chức lễ hội nổi tiếng nhất dành riêng cho cá mòi. 

Cá mòi thường nướng than, ướp với dầu ô liu và ăn kèm với salad hoặc cơm. Món này trông rất đơn giản nhưng lại là “bữa tiệc” cho vị giác.

4. Bifanas

10 món ăn ngon nhất Bồ Đào Nha, ai cũng nên thử một lần trong đời - 4

Bifanas là món bánh mì kẹp thịt heo truyền thống của Bồ Đào Nha, phổ biến đến mức bạn có thể tìm thấy chúng ở khắp mọi nơi trên đất nước này. Loại nước sốt rưới vào bên trong bánh mì “ngon tuyệt đỉnh”, làm từ các loại gia vị bao gồm ớt bột, tỏi và rượu vang trắng. Bánh có lớp vỏ giòn bên ngoài nhưng mềm bên trong.

Bifanas có thể được phục vụ với một bát súp và khoai tây chiên cho một bữa ăn đầy đủ vào bữa trưa hoặc bữa tối. Nó cũng là một bữa ăn nhẹ vào đêm muộn ở Bồ Đào Nha.

5. Francesinha Sandwich

10 món ăn ngon nhất Bồ Đào Nha, ai cũng nên thử một lần trong đời - 5

Bánh sandwich Francesinha là một loại bánh mì cực kỳ ấn tượng, phổ biến nhất ở Porto, hầu như có trên mọi thực đơn. Nó được làm từ bánh mì, giăm bông, xúc xích, bít tết, thường phủ bên trên là lớp pho mát tan chảy và một quả trứng.

Điều làm cho francesinha trở nên độc đáo là nước sốt bí mật mà mỗi nhà hàng chuẩn bị theo cách đặc biệt của riêng mình. Và điều tuyệt vời nhất là bạn có thể yêu cầu thêm nếu cần mà không phải trả thêm phí.

Món này thường ăn kèm với khoai tây chiên, rất giàu calo, với vô số thịt, pho mát và nước sốt.

6. Gà Piri-Piri

10 món ăn ngon nhất Bồ Đào Nha, ai cũng nên thử một lần trong đời - 6

Vào thế kỷ 15, 16, các nhà thám hiểm Bồ Đào Nha đã đi qua các vùng duyên hải châu Phi và khám phá ra nhiều loại gia vị mới. Một trong số đó có loại ớt nhỏ có tên Piri-Piri hay Peri-Peri.

Ngày nay, món gà phủ ớt Piri-Piri ăn cùng khoai tây chiên, xà lách, cà chua và hành tây. Đây là một món ăn rất phổ biến của Bồ Đào Nha.

7. Polvo à la Lagareiro

10 món ăn ngon nhất Bồ Đào Nha, ai cũng nên thử một lần trong đời - 7

Ẩm thực Bồ Đào Nha nổi tiếng với các loại hải sản thơm ngon. Ngoài cá tuyết hay cá mòi, các hải sản khác cũng được mọi người yêu thích. Polvo à la lagareiro là món bạch tuộc nổi tiếng mà bạn sẽ tìm thấy trên khắp nơi.

Bạch tuộc được nấu trong dầu ô liu, ăn kèm khoai tây luộc hoặc nướng. Món này đơn giản nhưng có hương vị rất ngon.

8. Porco Preto

10 món ăn ngon nhất Bồ Đào Nha, ai cũng nên thử một lần trong đời - 8

Porco Preto là một trong những loại giăm bông đắt nhất thế giới. Nó được làm từ những con lợn thả rông ở vùng nông thôn ăn quả sồi.

Lợn đen Alentejo sản xuất giăm bông Porco Preto có hương vị rất đặc biệt. Từng lát giăm bông như tan chảy trong miệng, có thể ăn cùng với nhiều món ăn khác nhau.

9. Pastel de Nata 

10 món ăn ngon nhất Bồ Đào Nha, ai cũng nên thử một lần trong đời - 9

Pastel de Nata  là món tráng miệng mang tính biểu tượng và nổi tiếng của Bồ Đào Nha. Món bánh trứng này có hương vị ngọt ngào, béo ngậy dễ gây nghiện, được làm từ bột mì, bơ, trứng, quế và đường. Rất nhiều bơ được cho vào để lớp vỏ bánh trở nên giòn xốp và thơm hơn.

10. Portuguese

10 món ăn ngon nhất Bồ Đào Nha, ai cũng nên thử một lần trong đời - 10

Đây là món tráng miệng truyền thống của người Bồ Đào Nha, được làm từ lòng đỏ trứng và một lượng lớn đường. Các thành phần phổ biến khác là hạnh nhân hoặc quế.

Nguồn: [Link nguồn]

5 món ăn kỳ lạ nhưng ngon tuyệt của Bồ Đào Nha

Một trong số những món ăn này rất kỳ lạ và có giá đắt đỏ, là món ngon nhiều người muốn nếm thử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHƯƠNG HẠNH (Theo AT) ([Tên nguồn])
Món ăn ngon nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN