Thanh niên trượt chân chìm dưới kênh, nhóm bạn hoảng sợ bỏ đi

Phát hiện bạn trượt chân xuống kênh, nhóm thanh niên cùng kéo lên bờ nhưng bất thành. Sau khi nạn nhân bị chìm, nhóm người này hoảng sợ bỏ đi nơi khác.

Sự việc xảy ra vào chiều 29.9 trên kênh Tàu Hủ (đoạn gần cầu bộ hành số 9, phía đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 5, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, nhóm nam, nữ ngồi hóng mát ven bờ kênh Tàu Hủ, sau đó đi xuống khu vực bậc thang của kênh để rửa chân. Trong lúc rửa, một thanh niên trong nhóm không may bị trượt chân xuống kênh.

Nhóm bạn đi cùng cố níu tay nạn nhân nhưng bất thành, thanh niên này bị chìm dưới nước. Sau đó, nhóm bạn đi cùng nạn nhân thông báo cho mọi người biết rồi nhanh chóng bỏ đi nơi khác.

Thanh niên trượt chân chìm dưới kênh, nhóm bạn hoảng sợ bỏ đi - 1

Bậc thang kênh Tàu Hủ, nơi nạn nhân xuống rửa chân không may bị trượt chân dẫn đến chết đuối.

Nhận được tin báo, nhiều người nhái thuộc lực lượng cứu nạn cứu hộ - cảnh sát PCCC có mặt triển khai tìm kiếm. Thời điểm này do nước thủy triều lên nên việc tìm nạn nhân chết đuối gặp nhiều khó khăn.

Sau gần 1 giờ, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy, đưa lên bờ. Ghi nhận, nạn nhân chết đuối trên kênh khoảng 20 tuổi, mặc quần jean xanh, không mặc áo. Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính.

Đến 19h30 cùng ngày, xe của Bệnh viện An Bình có mặt chở thi thể thanh niên xấu số trượt chân xuống kênh chết đuối về nhà xác.

Thanh niên trượt chân chìm dưới kênh, nhóm bạn hoảng sợ bỏ đi - 2

Lực lượng chức năng có mặt lập biên bản vụ việc và đưa thi thể nạn nhân về nhà xác.

Trước đó, vào ngày 9.8.2014, cũng tại khu vực bậc thang xuống kênh này, bé Lê Trịnh Gia Minh (7 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) trong lúc đi chơi không may té xuống nước tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN