Vượt sóng cứu ngư dân: Một ngư dân tử vong ở bệnh viện

Ngư dân Thạnh nguy kịch trên biển được tàu SAR 412 khẩn cấp cứu nạn, đưa về đất liền chữa trị đã qua đời tại bệnh viện vì bệnh tình quá nặng.

Ngày 1/12, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng ngư dân Trần Văn Thạnh (53 tuổi, trú xã An Tân, huyện An Lão, Bình Định) đã tử vong vào lúc 9h sáng cùng ngày vì xuất huyết não quá nặng.

Vượt sóng cứu ngư dân: Một ngư dân tử vong ở bệnh viện - 1

Ngư dân Thạnh được các nhân viên tàu SAR 412 cứu trên biển - Ảnh: Đà Nẵng MRCC

Ngư dân Thạnh là thuyền viên tàu BĐ 95519 TS do ông La Văn Bá (trú xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ, kiêm thuyền trưởng.

Như đã đưa tin trước đó, trưa ngày 30/11, khi tàu BĐ 95519 TS đang đánh bắt tại vị trí cách Đà Nẵng khoảng 130 hải lý về hướng Đông Nam, thì thuyền viên Thạnh bị đau đầu, chóng mặt, nôn mửa và co giật. Thuyền trưởng Bá đã điện báo thông tin cần trợ giúp khẩn cấp về Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC).

Ngay sau khi nhận tin, Đà Nẵng MRCC lập tức yêu cầu Đà Nẵng Radio nối máy cho Trung tâm cấp cứu TP.Đà Nẵng để tư vấn y tế cho tàu.

Và lập tức điều tàu SAR 412 rời cầu cảng đi cứu nạn bất chấp thời tiết tại khu vực báo nạn đang diễn biến hết sức phức tạp, gió to, sóng biển cao từ 2-3m do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4. Đi theo tàu có 2 bác sỹ.

Lúc 18h ngày 30/11, tại tọa độ 15026 N-109040 E, tàu cá tiến hành chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 412 để các bác sỹ sơ cấp cứu trong tình trạng bị tai biến, hôn mê sâu rất nguy kịch.

Tàu SAR 412 mở hết tốc lực đưa ngư dân Thạnh về đất liền vào khoảng 23h30 cùng ngày và chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực cứu chữa, ngư dân Thạnh vẫn không qua khỏi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN