Vụ nổ Bắc Ninh: Tan xác khi đi trả thù

Đại tá Hồ Sĩ Tiến cho biết: Có thể Mười và Hải dừng xe, định đặt mìn, kích nổ bằng điều khiển từ xa nhằm trả thù. Nhưng chưa kịp thực hiện thì mìn đã phát nổ, gây nên tai nạn khủng khiếp.

Sau gần 2 ngày vụ nổ xe máy xảy ra tại Bắc Ninh, chiều nay 30/12, Đại tá Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) xác nhận, kết quả điều tra bước đầu cho thấy hai nạn nhân đã mang mìn trên xe và tự gây nổ.

Theo đó, Đỗ Văn Mười (còn gọi là Mười “sách”, 39 tuổi, ngụ tại phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Hải (46 tuổi, ngụ tại huyện Chí Linh, Hải Dương) là dân giang hồ, chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.

Có thể Mười và Hải mang mìn trên xe máy định tấn công một ngôi nhà gần nơi xảy ra vụ nổ.

Vụ nổ Bắc Ninh: Tan xác khi đi trả thù - 1

Cảnh tượng ám ảnh nơi hiện trường vụ nổ

Cơ quan điều tra đã khám xét nhà của hai người này và phát hiện một số tang vật liên quan đến chất nổ.

Theo đại tá Tiến, rất có thể khi đến cạnh nhà hàng Kinh Bắc (đường Hai Bà Trưng, TP Bắc Ninh), Mười và Hải dừng xe, định đặt mìn, kích nổ bằng điều khiển từ xa. Nhưng chưa kịp thực hiện thì mìn đã phát nổ, gây nên tai nạn khủng khiếp.

Trước câu hỏi liệu Mười và Hải gần đây có mâu thuẫn gì với đối tượng mà 2 người này định đặt mìn hay không? Đại tá Hồ Sĩ Tiến xác nhận, hồi đầu tháng 12, Mười có mâu thuẫn với đối tượng này, mặc dù không trực tiếp tham gia.

Tuy nhiên đại tá Hồ Sỹ Tiến nhận định vụ nổ này hoàn toàn do Đỗ Văn Mười và Nguyễn Văn Hải gây ra, không liên quan đến người thứ ba.

Vụ nổ Bắc Ninh: Tan xác khi đi trả thù - 2

Những ngôi nhà bên đường sau vụ nổ

Như đã đưa tin, khoảng 1h sáng 29/12, lại xảy ra một vụ nổ xe máy làm 2 người chết tại TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh). Nạn nhân được xác định là Đỗ Văn Mười (SN 1974, ở chợ Nhớn, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Hải (SN 1966, ở Chí Linh, Hải Dương).

Những người dân sống xung quanh cho biết, vào thời điểm trên, họ đang ngủ thì nghe một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nhiều người ra ngoài mới biết đó là một vụ nổ.

Một số nhân chứng cho hay, vụ nổ đã phá gần như tan tành chiếc xe máy. Người ta cũng thấy thi thể của 2 nạn nhân không còn nguyên vẹn. Các phần cơ thể đứt lìa. Cửa kính một số nhà dân gần đó bị vỡ tan.

Đến chiều 29/12, thi thể của 2 nạn nhân đã được gia đình nhận về mai táng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Lại nổ xe máy chết người ở Bắc Ninh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN