Vụ cháy 2 người chết ở SG: Nhiều người nhảy lầu thoát thân

Sự kiện: Tin nóng

Thấy lửa bùng cháy lớn ở tầng trệt của căn nhà, nhiều người ở tầng 2 liều mình nhảy xuống đất trước khi lửa bao trùm toàn bộ căn nhà.

Vụ cháy 2 người chết ở SG: Nhiều người nhảy lầu thoát thân - 1

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại căn nhà 1 trệt 1 lầu ở quận 9 vào chiều 28.11

Đến 20h ngày 28.11, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa căn nhà cháy trên đường Hồ Bá Phấn (phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM) khiến 3 người thương vong để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào hoảng 16h30 cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại căn nhà 1 trệt, 1 lầu trên đường Hồ Bá Phấn kèm theo cột khói đen ngòm. Nhiều người dùng nước và bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

“Nghe tiếng hô hoán cháy nhà. Tôi cùng nhiều người dân địa phương chạy đến thì thấy tầng trệt căn nhà đã rực lửa. Trên lầu, nhiều người gào khóc. Mọi lối xuống dưới đều bị “bức tường” lửa chặn nên nhiều người trên tầng 2 nhảy xuống đất. Cũng may, khoảng cách không quá cao nên những người nhảy xuống đều an toàn. Khi một số người nhảy từ tầng 1 xuống đất cũng là lúc ngọn lửa bùng cháy dữ dội và lan toàn bộ cả ngôi nhà. Chỉ chậm vài phút có thể họ không thể thoát được vì lửa cháy rất nhanh”, anh Nguyễn Đức Huỳnh người dân địa phương kể.

Vụ cháy 2 người chết ở SG: Nhiều người nhảy lầu thoát thân - 2

Nam nhân chứng kể: “Lúc chạy đến thì thấy nhiều người nhảy từ tầng 2 xuống đất thoát khỏi đám cháy”.

“Cảnh tượng lúc đó rất hỗn loạn. Nhiều người trên tầng 2 tìm đường thoát thân, có người trèo qua cửa sổ nhảy xuống đất. Trong căn nhà có nhiều tiếng kêu cứu nhưng sau đó tắt dần”, chị Thủy người dân địa phương nói.

“Biết vẫn còn người mắc kẹt trong ngôi nhà nhưng chúng tôi bất lực vì lửa cháy quá lớn. Đứng xa cả chục mét nhưng nóng không chịu nổi. Tầng trệt của căn nhà làm nơi kinh doanh nệm mút, còn tầng trên làm nơi kinh doanh dược, hóa chất nên lửa cháy rất nhanh. Nạn nhân kêu cứu bên trong nhưng chúng tôi bất lực”, nam thanh niên có nhà gần hiện trường kể.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát quận 9 phối hợp với Cảnh sát PCCC quận 2, Phòng cứu nạn cứu hộ, Phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy của Cảnh sát PCCC TP.HCM cùng 128 cán bộ, chiến sĩ cùng 17 xe chuyện dụng đến hiện trường dập lửa, triển khai cứu nạn cứu hộ.

Vụ cháy 2 người chết ở SG: Nhiều người nhảy lầu thoát thân - 3

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 17 xe chuyên dụng dập tắt đám cháy sau 40 phút. Vụ hỏa hoạn khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương

Sau hơn 40 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn, cảnh sát chữa cháy đã cứu được 1 người đưa ra ngoài, chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, khi lực lượng cứu hộ tiến sâu vào bên trong ngôi nhà phát hiện 2 nữ nạn nhân đã tử vong.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là chị Trần Ngọc Bích và chị Thái Hiếu Sinh, sống tại tầng 2 của căn nhà. Nạn nhân bị thương là Phạm Thị Thùy (29 tuổi, ngụ quận 9), đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN