Tưng bừng lễ hội Đống Đa

Hôm nay, mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Tỵ, tại Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo (phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) diễn ra lễ hội 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa - Xuân Kỷ Dậu 1789.

Nhằm thời gian này, vua Quang Trung - Nguyễn Huệ đã lãnh đạo đại quân Tây Sơn, thần tốc tiến công ra kinh thành Thăng Long, đánh tan 20 vạn quân Thanh xâm lược, làm nên mùa xuân chiến thắng trong lịch sử phong kiến nước nhà.

Chiều cùng ngày (mùng 4 Tết), tại Bảo tàng vua Quang Trung (thuộc Khu di tích Tây Sơn hạ đạo, nằm tại địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), tỉnh Bình Định đã long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ Tây Sơn Tam kiệt.

Tiếp đó, tại Khu di tích Bảo Sơn Thiên Ấn (xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), lãnh đạo tỉnh Bình Định, cùng lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi, Phú Yên, đại diện Quân Khu 5, cùng đông đảo nhân dân các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đã đến dâng hương và tham dự Lễ tế trời đất, nhân 224 năm diễn ra Chiến thắng lịch sử Ngọc Hồi - Đống Đa.

Dưới đây là hình ảnh được phóng viên ghi nhận tại Lễ tế trời đất diễn ra chiều mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Tỵ, tại Khu di tích Bảo Sơn Thiên Ấn.

Tưng bừng lễ hội Đống Đa - 1

Khu di tích Bảo Sơn Thiên Ấn.

Tưng bừng lễ hội Đống Đa - 2

Người dân nô nức tham gia lễ hội

Tưng bừng lễ hội Đống Đa - 3

Tiếng trống hội

Tưng bừng lễ hội Đống Đa - 4

Tưng bừng lễ hội Đống Đa - 5

Tưng bừng lễ hội Đống Đa - 6

Lãnh đạo tỉnh Bình Định đến dâng hương và tham dự Lễ tế trời đất

Tưng bừng lễ hội Đống Đa - 7

Quân lính thời xưa được tái hiện trong lễ hội

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Trương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN