TQ sẽ đánh bại hải quân Mỹ bằng tên lửa giá rẻ?

Hoàn Cầu tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng phóng 1000 quả tên lửa chống hạm chỉ để đánh trúng một tàu sân bay Mỹ.

Hồi tuần trước, chuyên gia bình luận Gregg Easterbrook đã đăng một bài phân tích trên tờ New York Times ca ngợi về sức mạnh quân sự của Mỹ khi cho rằng hải quân Mỹ có sức mạnh vượt trội hơn tất cả hải quân các nước trên thế giới, kể cả hải quân Trung Quốc.

Theo ông Easterbrook, hải quân Mỹ hiện có 10 siêu tàu sân bay hạt nhân, hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới, trong khi Trung Quốc chỉ có trong tay một tàu sân bay duy nhất Liêu Ninh đã lạc hậu.

TQ sẽ đánh bại hải quân Mỹ bằng tên lửa giá rẻ? - 1
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc

 

Mặc dù Trung Quốc đang chế tạo 2 tàu sân bay khác, nhưng đây không phải là siêu tàu sân bay hạt nhân có khả năng chinh phục các vùng “biển xanh”, nơi hải quân Mỹ đang thống trị, ông Easterbrook nhận định.

Ông Easterbrook cũng cho rằng các loại tàu ngầm mới chưa thể sánh được với tàu ngầm Mỹ về sức mạnh, còn các tên lửa đạn đạo chống hạm của Trung Quốc lại chưa hề có bằng chứng chứng tỏ tính hiệu quả của chúng trong thực tiễn.

Đáp trả những bình luận của ông Easterbrook, hôm 14/3, tờ Hoàn Cầu của Trung Quốc cũng đăng một bài bình luận cho rằng Trung Quốc hoàn toàn có thể đánh bại hải quân Mỹ ở Tây Thái Bình Dương bằng các loại tên lửa chống hạm giá rẻ do họ tự chế tạo.

Hoàn Cầu tỏ ra tức tối trước những đánh giá của ông Easterbrook về sức mạnh hải quân Trung Quốc, đồng thời tuyên bố rằng Trung Quốc “không cần phải xây dựng hải quân mạnh để đánh bại Mỹ trong cuộc xung đột khu vực”.

Hoàn Cầu cũng cho rằng với hàng ngàn tên lửa chống hạm giá rẻ, hải quân Trung Quốc đủ sức “làm tê liệt” việc tự do đi lại của hải quân Mỹ trên Biển Đông, vùng biển chiến lược mà Trung Quốc đang ra sức gia tăng sự hiện diện bằng các hoạt động xây đảo nhân tạo phi pháp.

TQ sẽ đánh bại hải quân Mỹ bằng tên lửa giá rẻ? - 2
Tàu chiến Trung Quốc diễn tập phóng tên lửa trên biển

 

Theo Hoàn Cầu, hải quân Trung Quốc sẵn sàng phóng 1.000 tên lửa chống hạm về phía tàu sân bay của Mỹ, và dù chỉ có một quả trúng mục tiêu, nó cũng đủ gây ra thiệt hại lớn làm nhụt nhuệ khí của quân đội Mỹ.

Theo các chuyên gia phân tích quốc tế, Trung Quốc là một trong những quốc gia đang sở hữu kho vũ khí lớn và phong phú vào bậc nhất thế giới, trong đó có hàng ngàn tên lửa chống hạm do Trung Quốc tự chế tạo.

Trong thời gian gần đây, Mỹ đang ngày càng tỏ ra quan ngại trước các động thái xây đảo, bồi đắp của Trung Quốc trên khu vực Biển Đông, vi phạm các quy định của luật pháp quốc tế về khu vực tranh chấp. Mỹ luôn coi hoạt động tự do đi lại trên Biển Đông có liên quan đến lợi ích quốc gia của mình, và sẽ quyết tâm bảo vệ lợi ích đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN