TQ: Kinh dị gà con bị bỏ vào "vạc dầu"

Hàng nghìn gà con bị bỏ vào nồi nước sôi tại các trại gà ở Trung Quốc mỗi ngày, giữa lúc dịch cúm gia cầm bùng phát và đang lan rộng ở đây.

Cụ thể, có tới 30.000 gà con bị tiêu hủy bằng cách này mỗi ngày ở một trại nuôi gà của Trung Quốc. Những bức ảnh trong bài được chụp tại một trại gia cầm ở thành phố Qingyuan, tỉnh Quảng Đông, Đông Nam Trung Quốc, nơi người ta  bỏ 30.000 gà con vào nồi nước sôi để tiêu hủy.

TQ: Kinh dị gà con bị bỏ vào "vạc dầu" - 1

Hàng nghìn gà con còn sống bị bỏ nồi đun sôi mỗi ngày tại các trại gà ở Trung Quốc

TQ: Kinh dị gà con bị bỏ vào "vạc dầu" - 2

 Các chủ trại gà cho biết, đây là cách tiêu hủy nhanh nhất và dễ nhất.

TQ: Kinh dị gà con bị bỏ vào "vạc dầu" - 3

Nhưng cách tiêu hủy này bị các nhà bảo vệ động vật phản đối.

Các chủ trại gia cầm cho biết, bỏ nồi nước sôi đun sống là cách dễ nhất và nhanh chất để tiêu hủy gà con. Tuy nhiên, cách làm này làm dấy lên nhiều chỉ trích của các nhà hoạt động bảo vệ động vật.

Hiện giới chức y tế tại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, họ vẫn chưa chứng minh được liệu chủng mới của virus gây cúm gia cầm H7N9 có khả năng lây truyền từ người sang người hay không.

TQ: Kinh dị gà con bị bỏ vào "vạc dầu" - 4

 Gà con vùng vẫy trong nồi nước sôi.

TQ: Kinh dị gà con bị bỏ vào "vạc dầu" - 5

Mỗi ngày ở mỗi trại gà ở Trung Quốc có hàng chục nghìn gà con bị tiêu hủy bằng cách bỏ nồi đun sôi.


Trước đó, các nhà khoa học Trung Quốc đã khẳng định H7N9 dễ dàng lây truyền từ gà sang người. Tuy nhiên, theo WHO, 40% ca nhiễm H7N9 lại không tiếp xúc trực tiếp với gia cầm.

Nhiều chuyên gia y tế cảnh báo, khả năng virus H7N9 biến đổi để lây truyền từ người sang người là rất cao và nếu kịch bản đó xảy ra, cúm gia cầm sẽ vượt ra ngoài biên giới Trung Quốc trở thành đại dịch đe dọa toàn thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Dương (Kiến Thức)
Dịch cúm gia cầm H7N9 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN