TQ cấm công chức Tân Cương tham gia lễ Ramadan

Trung Quốc vừa đưa ra một quy định khó hiểu và khiến người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương phản đối quyết liệt. Đó là việc cấm các nhân viên cơ quan nhà nước ăn chay trong tháng lễ Ramadan.

Hôm nay 2/7, chính phủ của Trung Quốc đã ra quy định cấm công chức, giáo viên và thậm chí cả học sinh ở Tân Cương nhịn ăn trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Phòng Thương mại thành phố Turfan thuộc Tân Cương thông báo trên trang web rằng: “Mọi nhân viên trong bộ máy nhà nước và học sinh không được nhịn ăn và tham gia các hoạt động tôn giáo khác”.

Trong khi đó đài phát thanh ở Bozhou biện minh, việc cấm đảng viên, học sinh, sinh viên ăn chay là để để đảm bảo sức khỏe.

Trước quy định trên, cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc cũng như nước ngoài đã phản ứng rất quyết liệt. Người phát ngôn Tổ chức Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế giới nói với tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng: “Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng vấn đề nhân quyền và tự do tín ngưỡng của người dân. Họ không thể bắt những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ từ bỏ phong tục truyền thống”.

Lễ ăn chay Ramadan sẽ được bắt đầu vào cuối tuần này. Các tín đồ Hồi giáo sẽ nhịn ăn từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Và đây là một nghi lễ rất quan trọng với họ.

Việc Bắc Kinh bất ngờ ra quy định trên có thể làm tình hình ở Tân Cương càng trở nên căng thẳng. Đồng thời nó cũng khiến các nước Hồi giáo thiếu thiện cảm với Trung Quốc. Đấy là chưa kể đến những hành động trả đũa của các tổ chức Hồi giáo cực đoan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Bàng (Theo SCMP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN