TP.HCM: Người đi chơi lễ khốn khổ vì kẹt xe nghiêm trọng

Đến đầu giờ chiều ngày 30/4, dòng phương tiện ô tô, xe máy vẫn còn rồng rắn trên đường để qua phà Cát Lái (quận 2, TP.HCM). Tình trạng kẹt xe kéo dài từ sáng đến đầu giờ chiều.

Ghi nhận của PV, lúc 13h, lượng phượng tiện đổ về bến phà Cát Lái (phía quận 2) vẫn còn đông. Lượng phương tiện xe máy, xe ô tô xếp thành hàng kéo dài cả km.

Để giải tỏa bớt các phương tiện, nhân viên bán vé bến phà Cát Lái đã chia thành nhiều tốp bán vé ngay trên đường cho hành khách (cách quầy vé khoảng 500m). Nhưng tình trạng ùn tắc càng lúc càng nghiêm trọng, do lượng phương tiện dồn về quá đông. Nhiều người không chờ đợi được đành quay xe trở về, một số hành khách đi xe ô tô đành xuống xe đón taxi về.

TP.HCM: Người đi chơi lễ khốn khổ vì kẹt xe nghiêm trọng - 1

Nguyên nhân của tình trạng kẹt xe kéo dài là do nhiều người đổ về quê hoặc đi du lịch dịp 30/4 - 1/5.

Do xe máy tập trung quá đông nên lực lượng chức năng phải phân luồng tạm cho xe ô tô chạy vào làn đường ngược lại.

Trong khi đó, dưới bến phà, lượng phà đưa khách qua lại sông hoạt động hết công suất khiến cầu cập phà (phía quận 2) cũng quá tải. Nhiều lúc, phà đưa khách qua sông phải chạy lòng vòng dưới sông chờ đợi sau đó mới cập được vào cầu phà để khách lên xuống bến.

TP.HCM: Người đi chơi lễ khốn khổ vì kẹt xe nghiêm trọng - 2

Người dân bán nước cho hành khách

Theo lãnh đạo xí nghiệp phà Cát Lái, do nghỉ lễ tới 5 ngày, người dân đổ xô đi du lịch hoặc về quê, nên lượng phương tiện ô tô qua phà này tăng đột biến. Mặc dù xí nghiệp đã tăng chuyến nhưng tình trạng ùn ứ vẫn diễn ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN