Quân đội Ukraine nã pháo vào lãnh thổ Nga

Truyền thông Nga hôm nay (28/6) đưa ra những lời cáo buộc quân đội Ukraine đã bắn ba quả đạn pháo vào lãnh thổ nước này.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ba quả đạn pháo được bắn từ phía Ukraine đã rơi xuống vùng Rostov của Nga vào sáng 28/6. Một quả trong số đó trúng vào trạm kiểm soát của hải quan nước này ở khu vực biên giới, nhưng không gây ra thương vong.

Người chỉ huy lực lượng biên phòng Nga ở Rostov - ông Vasily Malayev nói: “Chắc chắn những quả đạn pháo được bắn đi từ Ukraine và nó đã rơi xuống lãnh thổ Nga. Dù không gây ra thương vong, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy quan ngại sâu sắc và yêu cầu phía Kiev phải đưa ra câu trả lời sớm nhất”.

Vụ nã pháo trên diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Ukraine – ông Petro Poroshenko quyết định gia hạn thời gian ngừng bắn với lực lượng ly khai ở miền Đông thêm 3 ngày (đến hết ngày 30/6).

Ở một diễn biến liên quan, vào chiều nay (28/6) Bộ Quốc phòng Ukraine đã đưa ra thông báo việc 1 binh lính nước này đã bị giết ngay gần khu vực đóng quân của người ly khai ở Sloviansk. Điều này khiến dư luận quốc tế  thêm phần lo lắng về một kịch bản xung đột leo thang bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Bàng (Theo Đài Tiếng nói nước Nga) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN