Putin có thể tái tranh cử tổng thống vào 2018

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ ông có thể tham gia tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ tư trong cuộc chạy đua vào Điện Kremlin năm 2018.

Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày hôm qua (19/9), ông Vladimir Putin cho biết, ông không loại trừ khả năng sẽ tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 4 trong cuộc bầu cử tổng thống nước Nga vào năm 2018.

Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2018, Tổng thống Putin sẽ nắm quyền lực trực tiếp và gián tiếp của nước Nga trong vòng 24 năm và trở thành nhà lãnh đạo cầm quyền lâu nhất tại nước này kể từ thời Josef Stalin.

Putin có thể tái tranh cử tổng thống vào 2018 - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ông Putin đã có hai nhiệm kỳ nắm quyền tổng thống Nga liên liếp từ năm 2000 trước khi được lựa chọn làm Thủ tướng vào năm 2008, do Hiến pháp của Nga hạn chế một người chỉ được làm tổng thống trong hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Mặc dù vậy, ông Putin vẫn duy trì được tầm ảnh hưởng của mình sau khi đồng minh thân cận Dmitry Medvedev lên nắm quyền tổng thống nước Nga. Ông Medvedev sau đó đã đề xuất đạo luật cho phép kéo dài một nhiệm kỳ tổng thống Nga từ 4 năm thành 6 năm như hiện nay, bất chấp nhiều cuộc biểu tình lớn ở Moscow phản đối luật này.

Năm 2012, ông Putin một lần nữa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Nga và đây là nhiệm kỳ thứ 3 của ông. Trong cuộc bầu cử này, ông Putin đã giành được 62% số phiếu và đối thủ gần ông nhất chỉ giành được 17% số phiếu bầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN