Nửa đêm tỉnh dậy thấy chồng treo cổ tự tử

Không thấy chồng vào giường ngủ, người vợ chạy ra ngoài nhà để kiểm tra thì bất ngờ phát hiện chồng đã treo cổ tự vẫn.

Chiều ngày 17/6, ông Nguyễn văn Linh- chủ tịch UBND xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu ( Nghệ An) xác nhận thông tin về vụ việc trên. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Bính (sinh năm 1979, trú xóm 3, xã Quỳnh Bá).

Theo thông tin từ phía người nhà nạn nhân, vào khoảng 23h ngày 16/6, chị Phan Thị Thanh, vợ anh Bính không thấy anh Bính lên giường nằm ngủ.  Chị Thanh đi ra ngoài nhà kiểm tra thì bất ngờ phát hiện anh Bính đang treo cổ tử vẫn. Ngay lập tức, chị Thanh vội vào nhà lấy con dao để ra cắt sợi dây thừng sau đó đỡ chồng xuống. Chị hô hoán anh em, hàng xóm đến cứu chữa nhưng anh Bính đã tử vong.

Được biết, anh Bính làm nghề lái xe chạy tuyến Quỳnh Lưu- Vinh, hiện đang có 2 con nhỏ, cháu đầu năm nay 10 tuổi, cháu thứ 2 được 3 tuổi, còn vợ anh đang mang thai cháu thứ 3.

Theo thông tin ban đầu từ phía người thân, trước khi xảy ra vụ việc trên, gia đình bên ngoại của chị Thanh (vợ anh Bính) có đến nhà 2 vợ chồng để chơi. Tuy nhiên, cả hai bên to tiếng, thấy bên phía gia đình ngoại của chị Thanh đòi tiền mà anh Bính đã vay trước đó. Sau đó, gia đình bên ngoại ra về thì dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Được biết, trước đây, anh Bính sống chan hòa với mọi người, gia đình sống êm ấm. Anh mới mua được chiếc xe khách chạy tuyến Quỳnh Lưu- Vinh được 8 tháng.

Chiều ngày 17/6, người thân đã tổ chức lễ mai táng cho nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Ngọc ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN