Nóng 24h qua: 5 người tử vong vì... lưỡi máy ủi?

Qua khám nghiệm hiện trường ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, bước đầu đã xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu vụ TNGT làm 5 người chết ở Bình Định

Liên quan tới vụ tai nạn nghiêm trọng làm 5 người chết xảy ra ở tỉnh Bình Định vào khuya 16/8, trưa 17/8, nguồn tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, qua khám nghiệm hiện trường ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn có thể là do lưỡi của một trong 2 chiếc máy ủi được chở trên rơ moóc 35R-001.76.

Nóng 24h qua: 5 người tử vong vì... lưỡi máy ủi? - 1

 Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc có thể là do lưỡi chiếc máy ủi trên xe đầu kéo.

“Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, có thể do 2 xe đi sát nhau quá. Trong khi đó, lưỡi của máy ủi trên xe đầu kéo chạy ngược chiều lồi ra bên ngoài thân xe nên đã xé toạt hông thùng và đuôi xe khách. Ngoài ra, các nạn nhân tử vong chủ yếu ở vị trí phía bên trái thùng xe khách bị lưỡi máy ủi xé nát. Đây là nhận định ban đầu, còn kết luận chính xác thì phải chờ kết quả khám nghiệm của Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an tỉnh Bình Định”, nguồn tin cho hay.

Đặt trạm thu phí Cai Lậy trên QL1A: Bộ GTVT nói gì?

Chiều 17/8, Bộ GTVT đã tổ chức họp báo về các vấn đề liên quan tới trạm thu phí BOT đường tránh thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang). Tại buổi họp báo, các phóng viên đã đặt câu hỏi về lý do đặt trạm thu phí Cai Lậy trên Quốc lộ 1A thay vì đường tránh như tên gọi “Trạm thu phí BOT đường tránh thị xã Cai Lậy”.

Nóng 24h qua: 5 người tử vong vì... lưỡi máy ủi? - 2

Trạm thu phí Cai Lậy. (Ảnh: Người lao động)

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Ngọc Đông - Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết: Quá trình lập dự án, phê duyệt dự án, đầu tư trạm thu phí Cai Lậy đều đã xin phép ý kiến và được sự đồng ý của lãnh đạo địa phương, Bộ Tài chính, đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Tiền Giang.

“Chúng tôi căn cứ vào phương án tài chính, quy định trong Nghị định 18 về quỹ bảo trì đường bộ để đặt trạm Cai Lậy. Thêm nữa, trạm nằm trong dự án nên được phép đặt tại vị trí hiện nay”, ông Đông nói.

Theo ông Đông, các dự án BOT đều hướng đến mục tiêu nhà nước không phải bỏ tiền, nhà đầu tư cũng có lợi nhuận. Hiện nay, Chính phủ đang yêu cầu Bộ GTVT rà soát lại các trạm BOT không nằm trong dự án và có phương án xử lý.

Thay đổi bất ngờ sau những ngày ra quân lần 2 của ông Đoàn Ngọc Hải

Sáng 17/8, nhiều người đến khu vực đường sách Nguyễn Văn Bình vẫn chưa hết bỡ ngỡ khi không biết gửi xe ở đâu do ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND Q.1 đã dẫn đầu đoàn công tác liên ngành xử lý các điểm giữ xe sai quy định. Riêng bởi bãi giữ xe trên vỉa hè đường Công xã Paris đã bị dẹp bỏ vào tối ngày 13/8.

Nóng 24h qua: 5 người tử vong vì... lưỡi máy ủi? - 3

Trước đây khu vực này dựng kín xe máy, chỉ chừa một lối đi nhỏ cho người đi bộ phía ngoài.

Trong những ngày qua, ông Đoàn Ngọc Hải đã dẫn đầu đoàn công tác liên ngành đi xử lý các trường hợp đậu xe, buôn bán lấn chiếm vỉa hè. Chỉ sau vài ngày ra quân, ông Hải cùng đoàn công tác đã phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp vi phạm, trả lại một phần vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ.

Thuỷ điện Hoà Bình, Sơn La, Tuyên Quang đồng loạt xả lũ

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, mực nước ở các hồ thuỷ điện vào sáng 17/8 đều vượt mức nước cho phép thời kỳ lũ chính vụ. Cụ thể, lúc 9h ngày 17/8, mực nước hồ Sơn La đạt cao trình 221m, lưu lượng đến hồ 7.186 m3/s, tổng lưu lượng xả 2.741m3/s (lưu lượng chạy máy phát điện).

Nóng 24h qua: 5 người tử vong vì... lưỡi máy ủi? - 4

 Do mưa lớn ở thượng nguồn, các nhà máy thuỷ diện phải đồng loạt mở cửa đáy xả lũ.

Trong khi đó, mực nước hồ Hoà Bình cũng đạt cao trình 112,72m, lưu lượng đến hồ 3.420m3/s, tổng lưu lượng xả 3.970m3/s (gồm lưu lượng xả qua 1 cửa đáy đang mở và chạy máy phát điện). Một số nơi khác cũng ghi nhận mức lưu lượng vượt mức cho phép.

Do đó, để đảm bảo an toàn cho hạ du trong quá trình xả lũ, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã công điện khẩn cho các địa phương Tuyên Quang, Sơn La, Hoà Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Dương và Hải Phòng chủ động các giải pháp ứng phó.

Nhiều người mẫu, diễn viên bán dâm nghìn đô ở Sài Gòn bị bắt quả tang

Cũng trong ngày 17/8, Công an TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Thị Tiền (33 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc (31 tuổi, em ruột Tiền) và Phạm Thị Thanh Huyền (32 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, vào đêm 15/8, Đội Cảnh sát Phòng chống mại dâm - Công an TP.HCM phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội ập vào các khách sạn trên đường Phạm Hồng Thái (Q.1) và đường Ba Tháng Hai (Q.10) để kiểm tra đột xuất. Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Nóng 24h qua: 5 người tử vong vì... lưỡi máy ủi? - 5

 Ập vào kiểm tra các khách sạn cảnh sát bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Khai với công an, các cô gái này cho biết bản thân là người mẫu, diễn viên nghiệp dư. Gái bán dâm được chị em Tiền và Ngọc giới thiệu khách để tăng thu nhập. Giá khách hàng phải trả cho mỗi cuộc “vui vẻ” là từ 700 đến 2.500 USD.

Trạm BOT Cai Lậy: Bộ GTVT giải thích vì sao 2 cầu lại biến thành cống

Đại diện Bộ GTVT thông tin, chủ đầu tư đã kiến nghị thay thế 2 cây cầu trên tuyến đường tránh bằng cống hộp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN