Nga điều khẩn cấp 4 trung đoàn tên lửa S-300

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 4 trung đoàn tên lửa phòng không S-300 đã được triển khai khẩn cấp tại khu vực trường bắn Ashuluk ở miền nam nước này.

Các trung đoàn tên lửa phòng không S-300 đã được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự và được thả xuống khu vực trường bắn Ashuluk ở miền nam nước Nga vào ngày 23/5. Tại đây, các đơn vị sẽ tiến hành nhiều sứ mệnh giả định bảo vệ không phận Nga trước các cuộc tấn công quy mô lớn từ tên lửa và máy bay chiến đấu của kẻ thù.

“Các sứ mệnh sẽ được tiến hành trong điều kiện có chiến tranh tác chiến điện tử nhằm đánh giá khả năng của các đơn vị phòng không ở giới hạn cao nhất”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nga điều khẩn cấp 4 trung đoàn tên lửa S-300 - 1

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của quân đội Nga

Ngoài các trung đoàn tên lửa phòng không S-300, cuộc tập trận kéo dài 3 ngày được ra lệnh bởi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, cũng có sự tham gia của khoảng 8.700 binh sĩ, 185 máy bay chiến đấu và khoảng 240 phương tiện bọc thép.

Cuộc tập trận đột xuất này nằm trong chiến dịch kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng quân đội Nga được bắt đầu từ tháng 2 năm nay. Hai cuộc tập trận trước đó đã cho thấy một số thiếu sót cơ bản trong các đơn vị quân đội Nga.

Cụ thể, các sĩ quan chịu trách nhiệm báo động tại một số đơn vị quân đội đã phản ứng chậm với mệnh lệnh thông qua hệ thống chỉ huy và kiểm soát chiến đấu tự động. Ngoài ra, một số vấn đề khác bao gồm khả năng bắn chính xác kém, đặc biệt là các đơn vị xe tăng và phương tiện chiến đấu bộ binh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN