Lộ diện khách cầm hộ chiếu giả lên MH370

Đó là một thanh niên Iran 19 tuổi đang trên đường đến Đức để tị nạn.

Ngày 11/3, cảnh sát Malaysia xác nhận một trong 2 hành khác sử dụng hộ chiếu giả để lên chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines hiện đang mất tích là một người tị nạn Iran đang trên đường tìm cách đến châu Âu.

Cảnh sát trưởng Tan Sri Khalid cho biết người thanh niên 19 tuổi này đang có kế hoạch tìm đường đến nước Đức, và anh ta không phải là thành viên của bất kỳ tổ chức khủng bố nào.

Ông Khalid nói rằng họ vẫn chưa nhận diện được hành khách sử dụng cuốn hộ chiếu giả thứ hai để lên máy bay.

Lộ diện khách cầm hộ chiếu giả lên MH370 - 1

Hình ảnh người thanh niên Iran cầm hộ chiếu giả lên máy bay do cảnh sát cung cấp

Thông tin về 2 hành khách sử dụng hộ chiếu giả để lên chuyến bay MH370 bị mất tích một cách bí ẩn chỉ hơn một giờ sau khi cất cánh đã dẫn đến nhiều thông tin đồn đại về khả năng máy bay bị khủng bố.

Cảnh sát trưởng Khalid xác nhận người thanh niên 19 tuổi này tên là Pouria Nour Mohammad Mehrdad. Anh ta đã sử dụng cuốn hộ chiếu bị đánh cắp của một công dân Ý để làm thủ tục mua vé và lên máy bay.

Khi được hỏi vì sao cảnh sát tin rằng anh ta đang trên đường tìm cách tị nạn ở Đức, ông Khalid nói rằng họ đã liên lạc với mẹ anh ta đang đợi ở Frankfurt, Đức, tuy nhiên ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Mặc dù vậy, ông Khalid vẫn tuyên bố rằng họ đang xem xét mọi khả năng về một vụ tấn công đã xảy ra trên máy bay và không hề loại trừ trường hợp đã xảy ra khủng bố. Ông nói: “Vào lúc này, tôi không nói rằng khả năng khủng bố ít xảy ra. Mọi khả năng đều là tương đương cho đến khi chúng tôi kết thúc điều tra.”

Cho đến nay, mặc dù đã gần kết thúc ngày tìm kiếm thứ tư, song lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn không thể phát hiện bất kỳ dấu tích nào của chiếc máy bay MH370.

Lộ diện khách cầm hộ chiếu giả lên MH370 - 2

Người dân Malaysia thắp nến cầu nguyện cho MH370

Hiện nhà chức trách Malaysia đang điều tra một số thông tin do người dân địa phương cung cấp rằng họ đã nhìn thấy chớp đèn của một chiếc máy bay bay thấp tại khu vực ngoài khơi bờ biển Malaysia, ngay phía dưới biên giới giữa Thái Lan và Malaysia.

Tờ The Star của Malaysia cho biết một ngư dân đang ngồi trên thuyền đánh cá của mình ở khu vực này nói rằng vào lúc 1:30 sáng hôm thứ Bảy ông đã nhìn thấy nhiều ánh đèn của một chiếc máy bay bay thấp trên khu vực Kual Besar. Ông Azid Ibrahim cho biết chiếc máy bay này bay thấp đến mức ông có thể nhìn thấy những đèn tín hiệu này “to như quả dừa”.

Một người đàn ông khác sống ở Kota Bharu cũng cho biết đã nhìn thấy “những chớp đèn sáng trắng” từ một vật thể mà anh này tin rằng là một chiếc máy bay đang lao xuống rất nhanh vào lúc 1:45 sáng sớm thứ Bảy. Anh này đã báo cáo những gì mình nhìn được với nhà chức trách vào tối hôm đó.

Trong khi đó, tại một cuộc họp báo do các quan chức Trung Quốc tổ chức ở Bắc Kinh, thân nhân của các nạn nhân có mặt trên chuyến bay này đã bày tỏ sự giận dữ và cáo buộc chính quyền xúc tiến công tác tìm kiếm quá chậm chạp. Mặc dù vậy, vẫn có một số người tỏ ra hy vọng rằng phép màu sẽ xảy ra và người thân của họ sẽ trở về bình an.

Video người thân của các hành khách Trung Quốc thể hiện sự bức xúc với các quan chức:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo News.com) ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN