Đề xuất xây lại chợ lâu đời nhất Hà Nội

Sự kiện: Thời sự

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đề xuất xây chợ Đồng Xuân với quy mô 4 tầng nổi, 5 tầng hầm.

Đề xuất xây lại chợ lâu đời nhất Hà Nội - 1

Trong buổi làm việc với Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải, quận Hoàn Kiếm đề xuất xây lại chợ Đồng Xuân với quy mô 9 tầng gồm: 5 tầng ngầm, 4 tầng nổi (ảnh: Tất Định)

Ngày 27.9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã có buổi làm việc với Quận ủy Hoàn Kiếm. Ông Hoàng Công Khôi, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm đã đề xuất mong muốn của quận xây dựng lại chợ Đồng Xuân.

Ông Khôi cho hay, diện tích “sổ đỏ” của chợ Đồng Xuân là 30.000m2, hiện chỉ sử dụng 14.000m2.

Theo ông Khôi, hiện nay hạ tầng chợ Đồng Xuân đã cũ, giữ nguyên sẽ gây quá tải, lãng phí diện tịch. Nếu xây dựng mới, chợ sẽ có quy mô 4 tầng nổi và 5 tầng hầm, vẫn đảm bảo cho các tiểu thương kinh doanh bình thường, đồng thời tận dụng được không gian ngầm.

Đề xuất xây lại chợ lâu đời nhất Hà Nội - 2

 Chợ Đồng Xuân là một trong những chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội, có lịch sử tồn tại hàng trăm năm. (ảnh: Tất Định) 

Bí thư Quận Hoàn Kiếm cam kết nếu được thành phố đồng ý, “Quận sẽ đứng đầu sóng ngọn gió để làm công tác tư tưởng với bà con”.

Bà Trần Thị Phương Lan, Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội đề nghị việc xây dựng lại chợ Đồng Xuân phải chú ý đến thiết kế để giữ lại những nét đặc trưng truyền thống vốn có của chợ Đồng Xuân.

 “Đây là chợ đầu mối lớn của Thủ đô, người dân và du khách có nhiều ký ức đẹp về không gian thương mại này”, bà Lan nói.

Chợ Đồng Xuân là một trong những chợ lớn và lâu đời nhất tại Hà Nội. Chợ ra đời từ thời nhà Nguyễn năm 1889, ban đầu họp ngoài trời, sau được xây thành chợ với năm cầu khung sắt, lợp tôn tráng kẽm. 

Năm 1994, chợ Đồng Xuân đã bị hỏa hoạn, lửa thiêu trụi gần như toàn bộ các gian hàng trong chợ. Sau đó chợ được xây dựng lại với quy mô lớn hơn gồm 3 tầng, mặt trước vẫn giữ kiến trúc cũ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN